Nữ sinh lớp 11 tại Hải Phòng vô địch cuộc thi nhà leo núi tương lai

08/08/2019 06:42
LÃ TIẾN
(GDVN) - Vượt qua 3 thí sinh, em Vũ Khánh Linh, lớp 11B2 đã xuất sắc giành ngôi vô địch cuộc thi Nhà leo núi tương lai Trường Trung học phổ thông Kiến An năm 2019.

Cuộc thi Nhà leo núi tương lai Trường Trung học phổ thông Kiến An, Hải Phòng (KOC- Kienan Olympia Challenge) năm 2019 diễn ra từ ngày 17/6 đến 4/8 với sự tham gia của hàng trăm thí sinh nhà trường.

Cuộc thi nhằm tìm kiếm những cá nhân xuất sắc đại diện cho trường tham dự chương trình Đường lên đỉnh Olympia của Đài truyền hình Việt Nam.

Trải qua 4 mùa thi, các nhà vô địch KOC đã tham gia thi đấu và không ít lần mang vinh dự về trường.

Vòng chung kết Nhà leo núi tương lai Trường Trung học phổ thông Kiến An diễn ra đầy kịch tích (Ảnh: CTV)
Vòng chung kết Nhà leo núi tương lai Trường Trung học phổ thông Kiến An diễn ra đầy kịch tích (Ảnh: CTV)

Mùa thi thứ 5 này thu hút hàng trăm thí sinh tham gia, trải qua các vòng thi: khởi tranh, thách thức, chung kết.

Sau một thời gian tranh tài, Ban tổ chức đã tìm ra 4 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào trận đấu cuối cùng để quyết định xem ai sẽ là Nhà leo núi chinh phục đỉnh Olympia.

Tại vòng chung kết, em Vũ Khánh Linh, học sinh lớp 11B2 xuất sắc giành ngôi vô địch với điểm số là 330 điểm.

Ba thí sinh còn lại, em Cao Minh Ngọc, học sinh lớp 12A9 đạt 160 điểm; Hoàng Hữu Đôn, lớp 12A1 đạt 105 điểm; Phạm Hoàng Thái Dương, lớp 11B1 đạt 170 điểm.

Chiến thắng này đã giúp nữ sinh Vũ Khánh Linh ghi tên mình vào danh sách những nhà vô địch của Trường Trung học phổ thông Kiến An.

Đồng thời, Khánh Linh trở thành đại diện của trường năm nay tham gia cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia do Đài truyền hình Việt Nam thực hiện.

Em Vũ Khánh Linh (đứng giữa) giành chức vô địch cuộc thi Nhà leo núi tương lai (Ảnh: CTV)
Em Vũ Khánh Linh (đứng giữa) giành chức vô địch cuộc thi Nhà leo núi tương lai (Ảnh: CTV) 

Thầy giáo Đinh Hồng Tiệp, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Kiến An nhấn mạnh: “Cuộc thi “Nhà leo núi tương lai” là sân chơi kiến thức lý thú, hấp dẫn, đầy mới mẻ.

Cuộc thi giúp các em học sinh tự hoàn thiện bản thân, nâng cao trí thức và chinh phục đỉnh cao của trí tuệ.

Đây cũng là hoạt động hè bổ ích, tạo bước đệm sẵn sàng cho các em học sinh trước thềm năm học mới.

Theo thầy giáo Tiệp, năm học 2018-2019, Trường Trung học phổ thông Kiến An xếp thứ 7 trên tổng số 58 trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố về điểm trung bình thi quốc gia 2019.

Trong danh sách các học sinh đạt từ 27 điểm trở lên trong kỳ thi quốc gia 2019 của Hải Phòng, nhà trường có hai thí sinh đạt 28 điểm.

Bên cạnh đó, Trường Trung học phổ thông Kiến An là một trong 19 trường có tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 100%.

LÃ TIẾN