Nữ sinh Phú Yên bị đánh hội đồng vì... “chảnh”

01/05/2011 22:21
Hai nữ sinh lớp 11 chặn đường đánh dã man một nữ sinh lớp 10 vì “thấy nó chảnh”.

Ngày 30/4, thầy Lương Công Tùng – Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Du, thị trấn Hai Riêng, Sông Hinh, Phú Yên cho biết, nhà trường sẽ tổ chức cuộc họp Hội đồng kỷ luật để xử lý các cá nhân có liên quan đến vụ hai nữ sinh lớp 11 chặn đường đánh dã man một nữ sinh lớp 10 gây xôn xao dư luận.

Điều đáng nói là trong lúc xảy ra vụ việc, một người nào đó đã dùng ĐTDĐ ghi lại hình ảnh “nóng” và tung lên mạng Internet ngay sau đó. Vụ việc đang được Công an thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh mở rộng điều tra tìm chủ nhân và người phát tán đoạn video clip gây phản cảm này.

Trước đó, chiều 27/4, ngay sau giờ tan trường, hai nữ sinh gồm Nguyễn Thị Ngọc Diễm và Trần Thị Yến Ly (lớp 11B5) đã chặn đường, đánh em Ngô Thị Hồng Nhớ (lớp 10A5) ngay trên đường Hai Bà Trương (thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh), gần trường. Vụ việc chỉ được chấm dứt sau đó vài chục phút bởi sự can thiệp của người đi đường.

Trước Ban giám hiệu, hai em Trần Thị Yến Ly và Nguyễn Thị Ngọc Diễm tường trình, nguyên nhân dẫn đến đánh nhau là do “thấy nó chảnh”.

Theo Dân Việt