Rộn ràng thí sinh chuẩn bị "phao" trước giờ thi Địa lý

03/06/2011 01:43
(GDVN) - TS thi tốt nghiệp môn địa lý trong thời gian 90 phút. Với hình thức thi tự luận, nhiều TS đã "găm" phao để khởi "trượt chân".

(GDVN) - Sáng nay, thí sinh (TS) thi tốt nghiệp môn địa lý trong thời gian 90 phút. Với hình thức thi tự luận, nhiều TS đã "găm" phao để khởi "trượt chân".

{iarelatednews articleid='3737,3776,3748,3705,3627,3778,3709,3697,3683,3679'}

Đúng 7h30, thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT bắt đầu làm bài  môn Địa lí. Với môn thi này, thí sinh được mang Atlat Việt Nam vào phòng thi.

Có mặt từ sáng sớm tại Hội đồng thi trường THCS Khương Đình (Thanh Xuân), phóng viên GDVN ghi nhận không khí trước buổi thi, nhiều thí sinh tranh thủ thời gian ôn lại bài, hỏi nhau những điều chưa rõ.

Đặc biệt, chúng tôi chứng kiến, một số thí sinh nữ có biểu hiện chuẩn bị phao để quay cóp, một số mẩu "ruột mèo" được các thí sinh đặt kín trong hộp đựng bút, và chia nhỏ phát cho nhau trước khi vào phòng thi.

Môn địa lí là một môn xã hội, với hình thức thi tự luận, đòi hỏi thí sinh vận dụng kiến thức đã học và am hiểu thực tế nhiều. Chính những khối kiến thức khổng lồ về địa hình, lãnh thổ, động thực vật trên cả nước khiến nhiều thí sinh lo lắng trước khi làm bài.

Bà Đỗ Thị Việt Hiền, phó Chủ tịch Hội đồng thi trường THCS Khương Đình khẳng định: "Chúng tôi sẽ làm thật chặt công tác coi thi sáng nay, nhất là các môn xã hội, không để tình trạng quay cóp diễn ra. Thí sinh nào vi phạm lập tức sẽ bị lập biên bản".

Một số hình ảnh thí sinh chuẩn bị "ruột mèo" thi địa lí:

Nhóm thí sinh nữ này đang chia nhỏ
Nhóm TS nữ này đang chia nhỏ "ruột mèo" mang vào phòng thi.
Ảnh Xuân Trung
Phao thi truyền tay nhay. Ảnh Xuân Trung
Phao thi truyền tay nhay. Ảnh Xuân Trung
Một số thí sinh khác tranh thủ ôn lại kiến thức. Ảnh Xuân Trung
Một số thí sinh khác tranh thủ ôn lại kiến thức. Ảnh Xuân Trung
Và hỏi bài các bạn khác. Ảnh Xuân Trung
Và hỏi bài các bạn khác. Ảnh Xuân Trung
Mọi đồ đạc, túi, điện thoại đều được bỏ ngoài phòng thi. Ảnh Xuân Trung
Mọi đồ đạc, túi, điện thoại đều được bỏ ngoài phòng thi. Ảnh Xuân Trung
Bắt đầu gọi thí sinh vào thi. Ảnh Xuân Trung
Bắt đầu gọi thí sinh vào thi. Ảnh Xuân Trung

Xuân Trung