Sinh viên nhễ nhại dưới nắng nóng đợi xe về nghỉ lễ

28/04/2012 15:45
Xuân Trung
(GDVN) - Sáng nay 28/4, hàng nghìn sinh viên học tập tại Thủ đô đổ ra các bến xe phía Nam, phía Bắc về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Dưới tiết trời oi bức, nắng nóng, các cô cậu học trò vẫn kiên nhẫn chờ đợi, dù các lượt xe đã quá tải.
Hầu hết các trường ĐH, CĐ đều được nghỉ 4 ngày lễ, chính vì vậy lượng sinh viên đổ về quê ngày một nhiều.
Hầu hết các trường ĐH, CĐ đều được nghỉ 4 ngày lễ, chính vì vậy lượng sinh viên đổ về quê ngày một nhiều.
Ngay trước cổng BX Mỹ Đình (Hà Nội) - các tuyến xe chạy các tỉnh phía Bắc cũng đã chật cứng. Dưới tiết trời oi bức nhiều sinh viên nhễ nhại đợi xe về quê.
Ngay trước cổng BX Mỹ Đình (Hà Nội) - các tuyến xe chạy các tỉnh phía Bắc cũng đã chật cứng. Dưới tiết trời oi bức nhiều sinh viên nhễ nhại đợi xe về quê.
Theo ông Nguyễn Mạnh Tiến, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình: Dịp ngày lễ 30/4 nay bến xe đã dự phòng khoảng 200 đầu xe.
Theo ông Nguyễn Mạnh Tiến, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình: Dịp ngày lễ 30/4 nay bến xe đã dự phòng khoảng 200 đầu xe.
Ông Tiến cũng cho biết, số lượng khách những ngày lễ thường cao hơn không đáng kể so với ngày thường. Tại BX Mỹ Đình tính từ hai ngày trước, mỗi ngày đưa đón khoảng 2.000 khách.
Ông Tiến cũng cho biết, số lượng khách những ngày lễ thường cao hơn không đáng kể so với ngày thường. Tại BX Mỹ Đình tính từ hai ngày trước, mỗi ngày đưa đón khoảng 2.000 khách.
Bột biến sáng nay tại BX Mỹ Đình, số lượng khách đông hơn hẳn mấy hôm trước, đặc biệt nhiều sinh về các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa. Nhiều xe khách tuyến Thanh Hóa-Hà Nội đã quá tải, nhiều sinh viên phải ngồi chờ tới các lượt xe tăng cường sau đó.
Bột biến sáng nay tại BX Mỹ Đình, số lượng khách đông hơn hẳn mấy hôm trước, đặc biệt nhiều sinh về các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa. Nhiều xe khách tuyến Thanh Hóa-Hà Nội đã quá tải, nhiều sinh viên phải ngồi chờ tới các lượt xe tăng cường sau đó.
Phòng bán vé đông hơn thường lệ.
Phòng bán vé đông hơn thường lệ.
Các tuyến xe Thanh Hóa thường quá tải.
Các tuyến xe Thanh Hóa thường quá tải.
Xuân Trung