Diễn giả hỏi về lối sống của Thế hệ xanh, học sinh Trường THCS - THPT Newton hào hứng nêu quan điểm

14/09/2026 13:36
Bài, ảnh: Trung Dũng
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Học sinh nói, để tạo ra một thế hệ có thói quen sống xanh, thì trong mỗi gia đình cần hình thành tấm gương từ những việc nhỏ nhất. 

Sáng ngày 14/9, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã phối hợp với Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Newton (cơ sở tại Khu đô thị Goldmark City, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội) tổ chức hội thảo “Thế hệ xanh – Trách nhiệm dẫn lối tương lai”.

Hội thảo được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm xã hội và định hướng những giá trị sống tích cực cho học sinh. Qua đó, góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức cống hiến và khát vọng phát triển bản thân của học sinh.

Tham dự hội thảo có cô Hoàng Thị Mận – Hiệu trưởng Nhà trường và các thầy cô giáo trong Ban Giám hiệu cùng hơn 1.000 học sinh. Diễn giả là Nhà văn Hoàng Anh Tú, người được nhiều thế hệ học trò biết đến với biệt danh quen thuộc là “Anh Chánh Văn” thông qua các hoạt động truyền cảm hứng, giáo dục kỹ năng sống và đồng hành cùng thanh thiếu niên trên hành trình trưởng thành.

Sống xanh là cách sử dụng mạng an toàn với bản thân và không làm ảnh hưởng đến người khác

Tại hội thảo, Nhà văn Hoàng Anh Tú đã trao đổi, chia sẻ với học sinh nhiều nội dung thiết thực về lối sống xanh, trách nhiệm công dân, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, quản lý cảm xúc, xây dựng mục tiêu học tập và định hướng tương lai.

“Tôi mong rằng, thông qua các hoạt động giao lưu, chia sẻ và hỏi đáp trực tiếp trong buổi hội thảo ngày hôm nay, chúng ta sẽ mạnh dạn trao đổi về những vấn đề gần gũi với đời sống, học tập và quá trình trưởng thành. Qua đó, hy vọng rằng các em cũng sẽ phần nào được trang bị thêm những kỹ năng, giá trị sống cần thiết”, Nhà văn Hoàng Anh Tú bày tỏ.

gdvn-1.jpg
Nhà văn Hoàng Anh Tú - diễn giả của buổi Hội thảo “Thế hệ xanh – Trách nhiệm dẫn lối tương lai”.

Chia sẻ với học sinh, Nhà văn Hoàng Anh Tú nhấn mạnh, trong bối cảnh ngày nay, học sinh đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức từ môi trường học tập, mạng xã hội và những biến đổi nhanh chóng của đời sống xã hội. Việc trang bị các giá trị sống tích cực, kỹ năng tự nhận thức và tinh thần trách nhiệm cho thế hệ trẻ trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

Qua đó, tại chương trình, học sinh đã được cùng diễn giả thảo luận về nhiều nội dung thiết thực như xây dựng lối sống xanh và ý thức bảo vệ môi trường; phát huy trách nhiệm công dân trong thời đại số; kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh; quản lý cảm xúc và áp lực học tập; xây dựng mục tiêu học tập, định hướng nghề nghiệp và tương lai.

Trả lời câu hỏi “Thế nào là lối sống xanh?” do diễn giả Hoàng Anh Tú đặt ra, đa số học sinh của Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Newton cho rằng, sống xanh trước hết là bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, diễn giả Hoàng Anh Tú nhấn mạnh, lối sống xanh nó còn được thể hiện ở ý thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với gia đình, cộng đồng.

Bên cạnh đó, sống xanh còn là cách sử dụng mạng xã hội an toàn, có trách nhiệm là một biểu hiện của lối sống xanh trong thời đại công nghệ. Ngoài ra, những giá trị như lòng biết ơn, sự trung thực trong học tập và cuộc sống cũng được nhìn nhận là những hành động cụ thể góp phần tạo nên một lối sống tích cực, có trách nhiệm. Đặc biệt, Nhà văn Hoàng Anh Tú lưu ý, sống xanh còn là giữ cho tâm trí của mỗi người một vùng xanh, lành mạnh, làm chủ bản thân.

Về chủ đề này, tại hội thảo, học sinh Hoàng Hiểu Minh - lớp 10D4 bày tỏ sự tâm đắc với nội dung mà hội thảo mang đến cũng như những chủ đề mà vị diễn giả khơi gợi. Sau nhiều lần giơ tay để trả lời những câu hỏi mà Nhà văn Hoàng Anh Tú đưa ra, nam sinh này đã mạnh dạn đề xuất được lên đứng cùng Nhà văn Hoàng Anh Tú trên sân khấu để trò chuyện. Vị diễn giả vui vẻ đồng ý với đề nghị này của nam sinh lớp 10D4.

Trước câu hỏi về cách xử lý khi tiếp cận những thông tin được lan truyền trên mạng xã hội, Hoàng Hiểu Minh cho rằng, cần kiểm chứng để xác định thông tin đó có chính xác hay là tin giả trước khi tiếp tục chia sẻ hoặc có bất kỳ hành động nào. Nam sinh này cũng cho rằng, việc kiểm tra, xác thực thông tin là bước cần thiết mỗi người cần thực hiện khi tham gia mạng xã hội.

“Điều này góp phần bảo vệ bản thân, cộng đồng mạng và những người liên quan, đặc biệt trong trường hợp xuất hiện các thông tin tiêu cực, sai lệch về bạn bè trong lớp”, nam sinh bày tỏ.

Thông qua đó, Nhà văn Hoàng Anh Tú đánh giá đây cũng là một kỹ năng vô cùng cần thiết mà người trẻ cần hình thành trong bối cảnh xã hội có nhiều biến động, đặc biệt khi thông tin ngày càng được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.

"Sống xanh trong thời đại công nghệ thông tin còn bắt đầu từ cách mỗi người có trách nhiệm với thông tin mình tiếp nhận và chia sẻ trên không gian mạng", Nhà văn Hoàng Anh Tú nhấn mạnh.

Hình thành Thế hệ xanh trong tương lai cần bắt đầu từ nhận thức trong mỗi gia đình hôm nay

Tiếp tục buổi hội thảo với chủ đề về sống xanh trong gia đình, Nhà văn Hoàng Anh Tú cho rằng, học sinh có thể trở thành một phần của Thế hệ xanh bằng cách thay đổi nhận thức và thực hiện những hành động thiết thực từ sinh hoạt hàng ngày đến trường học.

Cụ thể là, các hành động để học tập và nâng cao nhận thức như chủ động tìm hiểu thông tin về biến đổi khí hậu, rác thải nhựa và các giải pháp bảo vệ môi trường qua sách báo, tài liệu uy tín. Chia sẻ kiến thức xanh và lan tỏa lối sống tích cực đến bạn bè, gia đình và cộng đồng xung quanh.

Cùng với đó, việc tiêu dùng xanh, giảm thiểu đồ nhựa một lần bằng cách mang theo bình nước cá nhân, hộp đựng thức ăn, túi vải khi đi học hoặc mua sắm; tiết kiệm năng lượng bằng việc tắt đèn, quạt, điều hòa và các thiết bị điện khi ra khỏi phòng học; tránh lãng phí nước sạch; ưu tiên sản phẩm thân thiện như chọn mua đồ dùng học tập làm từ vật liệu tái chế, sản phẩm phân hủy sinh học.

“Chúng ta cũng có thể có những hành động thiết thực tại trường học và nơi ở như thực hiện phân loại rác hữu cơ, rác tái chế (giấy, vỏ lon, nhựa) và rác thải còn lại ngay tại lớp học và nhà ở.

Hay như việc sử dụng lại giấy một mặt để làm nháp, biến chai nhựa/hộp cũ thành chậu cây hoặc đồ dùng học tập. Xanh hóa không gian thông qua việc trồng và chăm sóc cây xanh tại góc học tập, hành lang hoặc khuôn viên trường.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể tham gia hoạt động cộng đồng như các câu lạc bộ môi trường tại trường hoặc các chiến dịch dọn rác, trồng cây, gom pin cũ đổi quà tại địa phương; đi bộ, đi xe đạp hoặc sử dụng phương tiện giao thông công cộng khi đi học nếu điều kiện cho phép”, Nhà văn Hoàng Anh Tú nói.

gdvn-7.jpg
Các thầy cô trong Ban Giám hiệu Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Newton tặng hoa Nhà văn Hoàng Anh Tú.

Trong mối quan hệ với gia đình, vị diễn giả cũng đã đặt ra câu hỏi với học sinh về vai trò của gia đình để tạo dựng Thế hệ xanh trong tương lai. Về chủ đề này, nhiều học sinh bày tỏ thích thú và cho rằng, Thế hệ xanh vừa đóng vai trò là "hạt nhân lan tỏa" nhưng cũng vừa tự giác thực hiện lối sống xanh, vừa chủ động truyền cảm hứng và thay đổi thói quen của các thành viên khác trong mỗi gia đình.

Trả lời câu hỏi này, Gia Khiêm – học sinh lớp 10G0 cho rằng, gia đình là tế bào của xã hội, vì thế để tạo ra một thế hệ có thói quen sống xanh, thì trong mỗi gia đình cần hình thành tấm gương từ những việc nhỏ nhất. Đồng thời mỗi gia đình phải có kết nối với các gia đình khác để lan tỏa và hình thành lối sống xanh.

“Em thấy rằng, trong chính mỗi gia đình, những hành vi của các thành viên tự giác tiết kiệm như chủ động tắt thiết bị điện khi không sử dụng, khóa chặt vòi nước và nhắc nhở gia đình cùng thực hiện; phân loại rác tại nguồn ngay trong nhà, thu gom pin cũ, đồ điện tử hỏng để mang đến các điểm xử lý riêng thay vì vứt chung vào rác sinh hoạt cũng giúp hình thành thói quen sống xanh. Mỗi thành viên nâng cao ý thức thì nó sẽ lan tỏa, tạo thành nếp sống cho cả gia đình và toàn xã hội. Đó chính là việc hình thành vững chắc thế hệ xanh trong tương lai”, Gia Khiêm bày tỏ.

Kết thúc buổi hội thảo, Ban Giám hiệu Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Newton cũng gửi lời cảm ơn đến Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã tổ chức hội thảo, Nhà văn Hoàng Anh Tú đã có những chia sẻ, bài học và kỹ năng thiết thực cho học sinh. Những chia sẻ này sẽ góp phần giúp các em có thêm hành trang để xây dựng lối sống xanh, sống có trách nhiệm và chủ động định hướng tương lai.

Một số hình ảnh khác tại buổi hội thảo:

gdvn-2.jpg
Hoàng Hiểu Minh, học sinh lớp 10B4 bày tỏ sự hứng thú với nội dung mà diễn giả đưa ra khi hăng hái giơ tay để trả lời câu hỏi.
gdvn-3.jpg
Sau đó, nam sinh này đề nghị được lên sân khấu để có thể trao đổi nhiều hơn, Nhà văn Hoàng Anh Tú vui vẻ nhận lời.
gdvn-4.jpg
Những câu hỏi của Anh Chánh văn cũng thu hút sự quan tâm của Gia Khiêm, nam sinh lớp 10G0.

gdvn-5.jpg
Không khí trao đổi vui vẻ giữa diễn giả và học sinh Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Newton.
gdvn6.jpg
Các học sinh thích thú lắng nghe câu chuyện Anh Chánh văn chia sẻ.
gdvn-8.jpg
Trước khi buổi lễ diễn ra, các học sinh cùng giáo viên Nhà trường nghiêm trang tổ chức Lễ Chào cờ đầu tuần.
gdvn-9.jpg
Đồng thời, tổ chức buổi lễ vinh danh các học sinh có thành tích cao tại Kỳ thi Cambridge IGCSE 2026.
Bài, ảnh: Trung Dũng