Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án sữa học đường trị giá hơn 1.100 tỷ đồng

08/10/2018 14:04
Phương Linh
(GDVN) - Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua đề án sữa học đường, được triển khai ngay từ năm học 2018 – 2019.

Ngày 8/10/2018, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã triệu tập kỳ họp bất thường, kỳ họp lần thứ 10, khóa IX để xem xét một số tờ trình quan trọng, liên quan đến việc triển khai cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của thành phố.

Triển khai đề án sữa học đường trị giá hơn 1.100 tỷ đồng

Tại kỳ họp này, ông Lê Thanh Liêm – Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đọc tờ trình cơ chế hỗ trợ từ ngân sách, để thực hiện đề án sữa học đường, cải thiện tình trạng dinh dưỡng, góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo, học sinh tiểu học giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn.

Theo đó, qua quá trình tiến hành lấy ý kiến của cha mẹ học sinh về đề án này, trong tổng số hơn 260.000 phiếu phát ra, thu về gần 232.000 phiếu thì 84,4% cha mẹ học sinh đồng thuận cho trẻ uống sữa tại trường 5 lần/tuần.

Đối với đề án này, thành phố đặt ra mục tiêu 90% trẻ mẫu giáo và học sinh tiểu học ở các trường tham gia đề án, được uống sữa theo đề án sữa học đường. 100% cha mẹ học sinh, người chăm sóc có con em tham gia đề án được truyền thông, tư vấn đề chương trình sữa học đường.

Đề án sữa học đường dự kiến sẽ được triển khai ngay trong năm học 2018 – 2019 đối với trẻ em mẫu giáo, đối với trẻ em lớp 1 thì thí điểm tại các huyện ngoại thành như Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ và Bình Chánh.

Kỳ họp Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10, khóa IX vào ngày 8/10/2018 (ảnh: P.L)
Kỳ họp Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10, khóa IX vào ngày 8/10/2018 (ảnh: P.L)

Tổng kinh phí để thực hiện đề án này trong giai đoạn từ năm 2018 – 2020 là hơn 1.100 tỷ đồng, gồm ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ gần 350 tỷ đồng, doanh nghiệp cung cấp sữa đóng góp gần 240 tỷ đồng, còn lại là cha mẹ học sinh đóng góp gần 548 tỷ đồng (50% kinh phí mua sữa).

Nếu học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, học sinh sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập, ngoài công lập đang học tại các trường thực hiện đề án, ngân sách hỗ trợ 50%, doanh nghiệp cung cấp sữa hỗ trợ 50% kinh phí.

Học sinh trong độ tuổi qui định sẽ được uống sữa 9 tháng/năm học, uống mỗi ngày một hộp sữa và uống 5 lần mỗi tuần.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề xuất áp dụng sữa học đường với trẻ em mẫu giáo, học sinh tiểu học trong và ngoài công lập, cả trẻ em mẫu giáo học ở các lớp độc lập tư thục.

Sau khi triển khai thí điểm, từ năm học tới, sữa học đường sẽ triển khai với trẻ em mẫu giáo, sơ kết rút kinh nghiệm, mở rộng và thực hiện đại trà cho học sinh tiểu học lớp 1 toàn địa bàn.

Thực hiện đề án này, thành phố đặt mục tiêu tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ mẫu giáo, học sinh tham gia đề án là dưới 4,4%, còn tương tự tỷ lệ suy dinh dưỡng ở thể thấp còi là 6,8%.

Đại biểu yêu cầu đấu thầu công khai để không gây tai tiếng

Phát biểu thảo luận tại kỳ họp, nhiều đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh băn khoăn về cách thức triển khai đề án sữa học đường.

Ông Vương Đức Hoàng Quân đề nghị, cần có một tiêu chí cụ thể để lựa chọn sữa tham gia đề án này, công khai tỷ lệ chiết khấu sản phẩm sữa của doanh nghiệp tham gia chương trình, giám sát chặt chẽ việc thực hiện đề án trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh học sinh.

Học sinh tiểu học của Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: P.L)
Học sinh tiểu học của Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: P.L)

Đại biểu Nguyễn Thị Tố Trâm thì đề xuất, cần có một cơ chế đấu thầu, giám sát cụ thể từ Hội đồng nhân dân, báo chí, đấu thầu phải công khai, minh bạch để không gây tai tiếng trong dư luận xã hội.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh – bà Nguyễn Thị Quyết Tâm lưu ý, sữa học đường là một đề án lớn của thành phố dành cho trẻ em, nên phải đảm bảo tính công bằng, cần phải quan tâm đến tiêu chí, chất lượng sữa, nên chăng đầu tiên chỉ thực hiện ở trẻ lớp 1 ở các huyện ngoại thành, hay mở rộng luôn ở 24 quận huyện.

Vào cuối giờ sáng ngày 8/10, 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tham dự kỳ họp đã nhất trí thông qua đề nghị của thành phố, về cơ chế hỗ trợ từ ngân sách để thực hiện đề án sữa học đường.

Phương Linh