Trường chuyên Trần Phú có hơn 150 học sinh điểm cao thi quốc gia

20/07/2019 07:36
LÃ TIẾN
(GDVN) - Tại kỳ thi quốc gia 2019, trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú (Hải Phòng) có 12 học sinh đạt điểm 10 môn Ngoại ngữ và nhiều điểm cao môn Toán, Văn.

Theo thống kê của Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú (Hải Phòng), năm 2019, nhà trường có 538 học sinh tham gia dự thi quốc gia với tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 100%.

Trong đó có 12 học sinh đạt 10 điểm môn ngoại ngữ, 73 học sinh đạt điểm môn toán từ 9 trở lên, 68 học sinh đạt điểm môn văn từ 8 trở lên.

Cụ thể, học sinh có điểm xét khối A00 (Toán - Lý - Hóa) và A01 (Toán - Lý - Anh) trên 26 điểm là 53 học sinh với điểm cao nhất là 27,7 điểm của 2 học sinh Nguyễn Nữ Minh Ngọc và Đinh Hồng Quân (lớp 12 chuyên Toán).

Học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú vui mừng hoàn thành bài thi quốc gia năm 2019. (Ảnh: CTV)
Học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú vui mừng hoàn thành bài thi quốc gia năm 2019. (Ảnh: CTV)

Học sinh có điểm xét khối B (Toán - Hóa - Sinh) trên 26 điểm là 7 học sinh với điểm cao nhất là 28,9 điểm của học sinh Nguyễn Tất Đạt (lớp 12 chuyên Hóa).

Học sinh có điểm xét khối C00 (Văn - Sử - Địa) trên 24 điểm là 15 học sinh với điểm cao nhất là 27 điểm của học sinh Đặng Huệ Anh (lớp 12 chuyên Xã xội).

Học sinh có điểm xét khối D trên 26 điểm là 17 học sinh với điểm cao nhất 27,4 của học sinh Lê Thị Thùy Trang (lớp 12 chuyên Anh 1).

Đối với khối không chuyên tự nhiên và xã hội, có 60/108 học sinh có điểm môn Toán từ 8 điểm trở lên, điểm cao nhất là 9,8 điểm của học sinh Ngô Ngọc Khánh  (lớp 12 Tự nhiên 2).

Điểm môn Văn từ 7 trở lên có 51/108 học sinh với điểm cao nhất là 8,75 của học sinh Bùi Thị Kim Chi (lớp 12 Xã hội).

LÃ TIẾN