Trường Marie Curie phun thuốc khử trùng toàn bộ khuôn viên trường học

03/02/2020 11:51
Thùy Linh
(GDVN) - Nhà trường tiến hành phun, lau chùi thường xuyên bằng chất khử trùng cloramin B tại xe buýt, phòng học, phòng làm việc, phòng ăn, nhà vệ sinh, nhà thể chất...

Theo chỉ đạo thành phố Hà Nội, hết ngày 2/2, hơn 3.000 trường học ở Hà Nội hoàn tất việc phun thuốc khử khuẩn và tổng vệ sinh toàn trường để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra. 

Theo sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trường Marie Curie đã triển khai tích cực việc phòng, chống dịch bệnh nCoV. 

Để bảo vệ sức khỏe của mọi thành viên trong trường, nhất là sức khỏe của học sinh trước dịch bệnh nCoV, trường Marie Curie (Hà Nội) ở cả cơ sở 1 (Mỹ Đình) và cơ sở 2 (Kiến Hưng) đều tiến hành phun, lau chùi thường xuyên bằng chất khử trùng cloramin B tại xe buýt, phòng học, phòng làm việc, phòng ăn, nhà vệ sinh, nhà thể chất, hành lang, cầu thang, sân vườn, đường đi... 

Ngoài các chai xà phòng được trang bị đầy đủ ở các nhà vệ sinh, nhà trường còn trang bị thêm 400 lít dung dịch diệt khuẩn HIBIRUB được sử dụng tại các bệnh viện cho mỗi lớp học để học sinh thực hiện việc làm sạch đôi tay...

Trước đó, chia sẻ với Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, về phương án phòng dịch corona, trường Marie Curie Hà Nội đã mua 400 lít sát khuẩn tay cho học sinh, giáo viên, cán bộ sử dụng (giá sản phẩm này hiện tăng gấp đôi).

Trường Marie Curie cũng đã và đang tuyên truyền, phổ biến cho các thành viên về nguyên nhân, hiệu quả của biện pháp phòng chống dịch bệnh. Phòng học, làm việc, nhà ăn, nhà vệ sinh được làm sạch. Nhà trường phun thuốc diệt khuẩn, diệt muỗi, thay chăn ga gối đệm, khơi thông cống rãnh...

Bộ phận phòng y tế mua thêm trang thiết bị phòng chống dịch bệnh lây lan. Nhà trường khuyến khích mọi thành viên tự trang bị và sử dụng khẩu trang y tế đúng cách, rửa tay thường xuyên, tăng cường sử dụng cốc giấy một lần.

Sau đây là một số hình ảnh trường Marie Curie phun thuốc khử trùng toàn bộ khuôn viên trường học:

Trường Marie Curie phun thuốc khử trùng toàn bộ khuôn viên trường học ảnh 2
Trường Marie Curie phun thuốc khử trùng toàn bộ khuôn viên trường học
Tất cả xe buýt của trường được phun và lau chùi sạch sẽ bằng chất khử trùng cloramin B...
Tất cả xe buýt của trường được phun và lau chùi sạch sẽ bằng chất khử trùng cloramin B...
Những khuyến cáo của ngành y tế về phòng ngừa virus Corona được dán ở khắp nơi trong trường học, như hành lang, sảnh chờ, trong thang máy… để học sinh dễ dàng đọc được.
Những khuyến cáo của ngành y tế về phòng ngừa virus Corona được dán ở khắp nơi trong trường học, như hành lang, sảnh chờ, trong thang máy… để học sinh dễ dàng đọc được.
Theo thầy Nguyễn Xuân Khang, công tác phun khử trùng sẽ được tiến hành hàng tuần cho đến khi dịch bệnh đã được đẩy lùi.
Theo thầy Nguyễn Xuân Khang, công tác phun khử trùng sẽ được tiến hành hàng tuần cho đến khi dịch bệnh đã được đẩy lùi.
Bàn ghế, đồ dùng học tập tại các lớp học được tiến hành vệ sinh sạch sẽ.
Bàn ghế, đồ dùng học tập tại các lớp học được tiến hành vệ sinh sạch sẽ.
Nhà trường tiến hành phun khử trùng cloramin B tại phòng ăn
Nhà trường tiến hành phun khử trùng cloramin B tại phòng ăn
Ngoài bàn ghế, sàn nhà, các cánh cửa, tay cầm cửa, lan can hành lang cũng là khu vực được đặc biệt chú ý khi làm vệ sinh vì có nguy cơ tiềm ẩn nhiều vi khuẩn.
Ngoài bàn ghế, sàn nhà, các cánh cửa, tay cầm cửa, lan can hành lang cũng là khu vực được đặc biệt chú ý khi làm vệ sinh vì có nguy cơ tiềm ẩn nhiều vi khuẩn.
Thùy Linh