Trường thông tin sai, gia đình hoang mang

05/11/2011 07:36
Theo Tuổi Trẻ
Phía đại diện trường cho biết nếu nhà trường xác định Nam là người đá quả bóng gây hư hỏng trên thì phải bồi thường cả triệu USD.
Chiều 4/11, bà Nguyễn Thị Tú Ninh - phụ trách chương trình trung học văn phòng Học viện quốc tế EF tại Việt Nam - cho biết trường sẽ có văn bản xin lỗi gia đình bà Trần Thị Kim Hoa, phụ huynh du học sinh Bùi Trần Phương Nam (đang học năm 2 chương trình tú tài tại Học viện quốc tế EF, New York, Mỹ) do cán bộ của trường thông tin chưa chính xác về việc bồi thường trong sự cố xảy ra tại trường.

Trước đó ngày 3/11, gia đình bà Hoa được bà Nguyễn Ngọc Mỹ Hạnh - cán bộ phụ trách tại EF Việt Nam - gọi điện thông báo Nam đá bóng gây vỡ hệ thống chữa cháy và gia đình phải bồi thường khoảng 100.000 USD. Thông tin này khiến gia đình bà Hoa hết sức lo lắng. Tuy nhiên Nam khẳng định với gia đình mình không gây ra chuyện này.

Bà Ninh cũng khẳng định đến thời điểm này trường chưa xác định được học sinh nào đá bóng gây vỡ hệ thống chữa cháy, thiệt hại bao nhiêu và cũng không truy cứu trách nhiệm của học sinh nào.

Theo Tuổi Trẻ