Tưng bừng lễ khánh thành và khai giảng trường PT Đoàn Thị Điểm Ecopark

05/09/2013 09:58
PV
(GDVN) - Sáng (4/9), hòa chung không khí tưng bừng đón chào năm học mới trên cả nước, thầy trò Trường PT Đoàn Thị Điểm Ecopark long trọng tổ chức lễ khánh thành và khai giảng năm học 2013-2014 – năm học mang dấu mốc khai sinh ngôi trường phổ thông đầu tiên tại Khu đô thị Ecopark.
Tham dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Tiến Sỹ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên; ông Đào Ngọc Thanh – TGĐ Công ty Cổ phần ĐT&PT đô thị Việt Hưng; Bà Nguyễn Thị Hiền – Hiệu trưởng trường PT Đoàn Thị Điểm kiêm Chủ tịch Hội đồng Giáo dục trường PT Đoàn Thị Điểm Ecopark; cùng toàn thể Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo, bậc phụ huynh và hơn 300 em học sinh khối cấp 1 và 2.

Ai ai cũng hân hoan đón chào ngôi trường mới. Sau hồi trống khai trường giòn giã, Bà Nguyễn Thị Hiền – Chủ tịch Hội đồng Giáo dục nhà trường phát biểu: “Trường PT Đoàn Thị Điểm sẽ là nơi các em học sinh dễ dàng khám phá những niềm đam mê mới, học những kĩ năng mới, sử dụng thời gian quí giá để chuẩn bị cho bản thân và rèn luyện những kĩ năng cần thiết để theo đuổi sự nghiệp tương lai.

Với phương pháp giáo dục toàn diện, gần gũi với môi trường Quốc tế, cùng hệ thống cơ sở vật chất hiện đại của trường PT Đoàn Thị Điểm nới riêng và Khu Đô thị Ecopark nói chung, các em học sinh sẽ tự tin thích nghi và hòa nhập ở bất kì môi trường học tập, làm việc sau này.”
 
Ông Đào Ngọc Thanh – Tổng giám đốc Công ty Vihajico, đại diện chủ đầu tư, tặng hoa chúc mừng lễ khai giảng trường PT Đoàn Thị Điểm
Ông Đào Ngọc Thanh – Tổng giám đốc Công ty Vihajico, đại diện chủ đầu tư, tặng hoa chúc mừng lễ khai giảng trường PT Đoàn Thị Điểm


Với vốn đầu tư 110 tỷ đồng, trường PT Đoàn Thị Điểm Ecopark có trang thiết bị đạt chuẩn Quốc tế với 1 sân bóng đá, bể bơi, phòng tập chức năng, căng tin, thư viện, phòng máy tính cùng hệ thống xe bus đưa đón hiện đại. Ngoài các giờ học chính, các em học sinh sẽ tự do đăng ký tham gia các lớp năng khiếu như vẽ, bơi lội, đá bóng, múa…

Đặc biệt, lợi thế của trường PT Đoàn Thị Điểm Ecopark là nằm trong quần thể công viên cây xanh thuộc khuôn viên khu đô thị sinh thái Xanh Ecopark. Chỉ một bước chân, một không gian xanh ngát rộng lớn với thảm thực vật đa dạng, phong phú sẽ hiện ra trước mắt, những giờ sinh học, văn học, năng khiếu… sẽ không bị bó hẹp trong những khối bê tông chật hẹp.

Vừa say sưa xem con mình cùng các bạn biểu diễn thời trang trên sân khấu, chị Đặng Phương Lộc, phụ huynh em Nguyễn Phúc Quang, lớp 1A3 vừa phấn khởi chia sẻ: “Những năm đầu đời rất quan trọng đối với tính cách trẻ nhỏ. Tôi thấy nhiều nghiên cứu đã chứng minh gần gũi thiên nhiên giúp trẻ ôn hòa và khỏe mạnh hơn. Sau hơn 2 tuần học hè tại trường Đoàn Thị Điểm Ecopark, con tôi đã tự tin rất nhiều, cháu khoe được học bơi, học tiếng Anh với thầy Tây, và biết quan tâm tới bố mẹ hơn trước. Tôi rất tin tưởng khi cho con học tại trường”.


Các hoạt động văn, thể, mỹ của học sinh được nhà trường quan tâm
Các hoạt động văn, thể, mỹ của học sinh được nhà trường quan tâm

 
Chương trình giảng dạy bậc tiểu học sẽ chú trọng vào việc đảm bảo cho học sinh có hiểu biết cần thiết về tự nhiên, xã hội và con người; có kỹ năng cơ bản về nghe, nói, đọc, viết và tính toán; có thói quen tự lập; có hiểu biết ban đầu về nghệ thuật đồng thời ưu tiên phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu ngoại ngữ cho học sinh.

Với cấp Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông, trường đào tạo học sinh chất lượng cao, phát triển toàn diện; đồng thời nâng cao chất lượng các môn trọng điểm, tăng cường bổ trợ kiến thức cho các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Lý, Hoá…  
 
Chia sẻ về sứ mệnh khi xây dựng trường PT Đoàn Thị Điểm Ecopark, ông Đào Ngọc Thanh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng, đại diện chủ đầu tư cho biết: “Trong những năm tới, Công ty Cổ phần ĐT&PT Đô thị Việt Hưng đặc biệt ưu tiên tập trung đầu tư các lĩnh vực giáo dục, y tế và các khu sinh hoạt cộng đồng.

Việc khánh thành trường PT Đoàn Thị Điểm Ecopark năm 2013 bước đầu đã khẳng định cam kết của chủ đầu tư. Đề nghị Hội đồng Giáo dục nhà trường liên tục nâng cao chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, tập trung phát triển kỹ năng và niềm đam mê cho học sinh để xứng đáng với 1 thương hiệu giáo dục đã được khẳng định trong 10 năm qua.”

PV