Hội thảo: "Nâng cao đạo đức cán bộ ngân hàng thông qua bộ chuẩn mực đạo đức"

19/07/2021 11:32
Phạm Ngọc Lan
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hội thảo khoa học “Nâng cao đạo đức cán bộ ngân hàng thông qua bộ chuẩn mực đạo đức” được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến qua nền tảng Zoom.
Hội thảo khoa học “Nâng cao đạo đức cán bộ ngân hàng thông qua bộ chuẩn mực đạo đức”.

Hội thảo khoa học “Nâng cao đạo đức cán bộ ngân hàng thông qua bộ chuẩn mực đạo đức”.

Sáng ngày 09/07/2021, nằm trong kế hoạch hoạt động năm 2021 - 2022 của Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam, Câu lạc bộ Khối đào tạo và nghiên cứu khoa học Ngân hàng phối hợp với Học viện Ngân hàng và Hiệp hội ngân hàng Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao đạo đức cán bộ ngân hàng thông qua bộ chuẩn mực đạo đức” theo hình thức trực tiếp và trực tuyến qua nền tảng Zoom.

Toàn cảnh buổi hội thảo trực tuyến.

Toàn cảnh buổi hội thảo trực tuyến.

Tham dự Hội thảo, về phía khách mời có ông Nguyễn Chí Thành – Trưởng Ban Công tác hội viên Hiệp hội ngân hàng Việt Nam; Bà Lê Vân Trinh – Phó Giám đốc Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam; Bà Nguyễn Thị Kim Thanh – Phó Tổng thư ký Hiệp hội Quỹ Tín dụng Nhân dân; Về phía Học viện Ngân hàng có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Minh Phúc – Chủ tịch Hội đồng trường, kiêm Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khối đào tạo và nghiên cứu khoa học ngân hàng; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thị Hoàng Anh – Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học Ngân hàng cùng các cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên của Học viện Ngân hàng.

Hội thảo còn có sự tham gia trực tuyến của ban chủ nhiệm và các thành viên Câu lạc bộ Khối đào tạo và nghiên cứu khoa học Ngân hàng, các giảng viên, chuyên gia, nhà khoa học đến từ các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Ngân hàng thương mại, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực Ngân hàng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Minh Phúc – Chủ tịch Hội đồng Học viện Ngân hàng, kiêm Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khối đào tạo và nghiên cứu khoa học ngân hàng phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Minh Phúc – Chủ tịch Hội đồng Học viện Ngân hàng, kiêm Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khối đào tạo và nghiên cứu khoa học ngân hàng phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Minh Phúc cho biết Hội thảo là cơ hội quý báu để trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, giúp cho các chuyên gia, nhà quản lý và những người làm thực tiễn làm rõ được các nội dung chủ yếu của Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng cũng như thực tiễn triển khai tại một số ngân hàng trong hệ thống.

Đây chính là kim chỉ nam cho đội ngũ cán bộ ngân hàng trong việc phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp và văn hóa để hoàn thành công việc được giao.

Bà Lê Vân Trinh – Phó Giám đốc Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực chia sẻ tại buổi Hội thảo.

Bà Lê Vân Trinh – Phó Giám đốc Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực chia sẻ tại buổi Hội thảo.

Hội thảo tập trung thảo luận các vấn đề: Các chuẩn mực đạo đức cần có của cán bộ ngân hàng; Thực trạng vấn đề đạo đức của cán bộ ngành ngân hàng hiện nay; Kinh nghiệm nâng cao đạo đức cán bộ ngân hàng trong thời kỳ mới; và khả năng áp dụng bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng.

Chia sẻ tại buổi Hội thảo, Ông Nguyễn Chí Thành – Trưởng Ban Công tác hội viên, Hiệp hội ngân hàng Việt Nam đã có bài bài trình bày với nội dung "Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ Ngân hàng".

Bà Lê Vân Trinh – Phó Giám đốc Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực Vietcombank trình bày nội dung “Kinh nghiệm đào tạo Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam”.

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh – Phó Tổng thư ký Hiệp hội Quỹ Tín dụng Nhân dân phát biểu tại Hội thảo.

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh – Phó Tổng thư ký Hiệp hội Quỹ Tín dụng Nhân dân phát biểu tại Hội thảo.

Tiến sĩ Phạm Thu Thủy- Phó Trưởng khoa Ngân hàng Học viện Ngân hàng chia sẻ tại chương trình.

Tiến sĩ Phạm Thu Thủy- Phó Trưởng khoa Ngân hàng Học viện Ngân hàng chia sẻ tại chương trình.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thị Tuyết - Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Học viện Ngân hàng trong buổi thảo luận tại Hội thảo.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thị Tuyết - Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Học viện Ngân hàng trong buổi thảo luận tại Hội thảo.

Ngoài ra, Hội thảo đã nhận ghi nhận nhiều ý kiến thảo luận đóng góp của các đại biểu tham dự như ý kiến của Bà Nguyễn Thị Kim Thanh – Phó Tổng thư ký Hiệp hội Quỹ Tín dụng Nhân dân, Tiến sĩ Phạm Thu Thủy- Phó Trưởng khoa Ngân hàng Học viện Ngân hàng; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thị Tuyết - Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo bồi dưỡng Học viện Ngân hàng; Ông Trần Hoàng Hiệp – Giám đốc đào tạo cấp cao của Ngân Hàng VietBank; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Kim Nhung - Trưởng khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Thương mại. Các đại biểu đã cùng tranh luận, trao đổi thẳng thắn dựa trên luận cứ lý thuyết và thực tiễn vững vàng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo.

Đây là kênh thông tin tham khảo quan trọng nhằm đưa ra các kiến nghị, giải pháp phù hợp để các ngân hàng tại Việt Nam làm cơ sở xây dựng và phát triển bộ quy tắc/chuẩn mực đạo đức riêng, phù hợp với đặc thù của ngân hàng mình.

Phạm Ngọc Lan