Hơn một nửa thí sinh Sài Gòn thi vào lớp 10 điểm Anh văn dưới trung bình

12/06/2019 15:34
Phương Linh
(GDVN) - Hơn một nửa thí sinh Sài Gòn thi vào lớp 10 điểm Anh văn dưới trung bình

Ngày 12/6/2019, ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì buổi tổng kết công tác chấm thi, công bố kết quả điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 của các thí sinh ở thành phố.

Theo đó, trong tổng số hơn 75.500 thí sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay tại thành phố, có hơn 49,6% thí sinh có bài thi môn Toán dưới trung bình, môn Anh Văn là 58,4%.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh năm nay (ảnh: P.L)
Thí sinh dự thi vào lớp 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh năm nay (ảnh: P.L)

Tương tự, môn Văn, số thí sinh bị bài thi dưới trung bình là 5,31%. Số bài thi môn Văn đạt điểm từ 8 trở lên là gần 11%.

Số bài thi môn Toán đạt điểm cao (từ 8 trở lên) là thấp nhất trong cả 3 môn.

Học sinh Sài Gòn có ba ngày để làm đơn phúc khảo thi tuyển sinh vào lớp 10

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng, số điểm thi năm nay cũng tương đương với mùa tuyển sinh trước.

Học sinh Sài Gòn sẽ có 3 ngày để nộp đơn xin phúc khảo, từ ngày 13 đến ngày 15/6/2019.

Dự kiến, ngày 19/6/2019, Sở sẽ công bố kết quả chấm phúc khảo.

Ngày 10/7, dự kiến, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10, các trường trung học phổ thông công lập.

Phương Linh