Nhật Bản hướng tới sử dụng nguồn năng lượng tái sinh

13/09/2012 11:14
Nguồn: VOV
Dự thảo chính sách năng lượng mới chứng tỏ chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực hết sức trong việc hướng tới sử dụng nguồn năng lượng tái sinh.
Dự thảo chính sách năng lượng mới của Chính phủ Nhật Bản kêu gọi không lệ thuộc vào điện hạt nhân.

Chính phủ Nhật Bản vừa tiết lộ một dự thảo chính sách năng lượng mới, kêu gọi tăng cường nhận thức về một xã hội không lệ thuộc vào điện hạt nhân.

Nhà máy năng lượng mặt trời ở Kawasaki, gần Tokyo (Ảnh: Reuters)
Nhà máy năng lượng mặt trời ở Kawasaki, gần Tokyo (Ảnh: Reuters)

Theo dự thảo chính sách năng lượng mới, Chính phủ Nhật Bản sẽ chỉ thị nhiều biện pháp cùng nguồn lực nhằm đóng cửa vĩnh viễn tất cả các lò phản ứng hạt nhân tại nước này vào những năm 2030.

Dự thảo cũng đề cập tới nguyên tắc phản đối việc vận hành các nhà máy hạt nhân cũ sau 40 năm hoạt động hay xây dựng các lò phản ứng mới, mà chỉ thông qua việc khởi động lại các nhà máy hạt nhân đã qua kiểm tra an toàn.

Các lò phản ứng hạt nhân đã được xác nhận là an toàn sẽ được vận hành cho đến khi Nhật Bản đáp ứng hoàn toàn nhu cầu về điện năng mà không cần tới các nhà máy điện hạt nhân.

Dự thảo chính sách năng lượng mới chứng tỏ chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực hết sức trong việc hướng tới sử dụng nguồn năng lượng tái sinh.

Nguồn: VOV