Lễ ký kết bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Hiệp hội và Trường ĐH Việt Nhật

10/05/2022 11:22
Hoài Ân
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 10/5, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cùng Trường Đại học Việt Nhật đã tổ chức lễ ký kết bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục.

Tham dự buổi lễ, về phía Trường Đại học Việt Nhật có ông Furuta Motoo - Hiệu trưởng nhà trường, bà Trần Thị Thanh Tú - Phó Hiệu trưởng nhà trường, cố vấn trưởng Ishihara Shinichi, chuyên gia Yamaguchi Masashi và chuyên viên Lê Hoàng Yến.

Về phía Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam có Phó Giáo sư Trần Xuân Nhĩ - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội, ông Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng ban Hợp tác Quốc tế của Hiệp hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư Trần Xuân Nhĩ - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam khẳng định, Trường Đại học Việt Nhật là món quà hữu nghị quý báu của Chính phủ và nhân dân Nhật Bản dành cho nền giáo dục Việt Nam. Món quà đánh dấu mối quan hệ "đối tác chiến lược” giữa hai nước, thể hiện sự tin cậy lẫn nhau trên tất cả các lĩnh vực hợp tác vì một thế giới hòa bình và phát triển bền vững.

Với thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học công nghệ và giáo dục hiện nay, Việt Nam đang rất cần huy động các nguồn lực quốc tế để phát triển khoa học công nghệ, đổi mới giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ mới với tầm nhìn đến năm 2030 và 2045.

Phó Giáo sư Trần Xuân Nhĩ - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Hoài Ân)

Phó Giáo sư Trần Xuân Nhĩ - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Hoài Ân)

Tuy mới thành lập nhưng Trường Đại học Việt Nhật đã là một nhân tố mới cho đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam. Đồng thời, trường cũng là đầu mối kết nối với làn sóng đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản vào Việt Nam.

"Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam mong muốn rằng, bản ghi nhớ ký kết hôm nay sẽ đưa Trường Đại học Việt Nhật đến gần hơn với hơn 400 các trường đại học, cao đẳng thành viên của Hiệp hội nhằm chia sẻ các kinh nghiệm quý báu về quản trị đại học, phát triển chương trình, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ giữa hai bên và mong Trường Đại học Việt Nhật trở thành trung tâm giao lưu văn hóa, ngôn ngữ và học thuật giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Hiệp hội Các trường đại học và cao đẳng Việt Nam sẽ cùng Trường Đại học Việt Nhật tích cực triển khai sáng tạo và hữu hiệu các lĩnh vực, hoạt động hợp tác giáo dục trong bản ghi nhớ này cũng như các hoạt động giao lưu hữu nghị để không ngừng xây dựng, vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Nhật Bản ngày càng bền vững", Phó Giáo sư Trần Xuân Nhĩ nhấn mạnh.

Cũng tại buổi lễ ký kết, ông Furuta Motoo - Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Nhật đánh giá cao các hoạt động của Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam trong thời gian vừa qua.

"Tôi tin tưởng và hy vọng sự hợp tác giữa Trường Đại học Việt Nhật và Hiệp hội sẽ mang lại nhiều lợi ích cho 2 đơn vị nói riêng và nền giáo dục Việt Nam nói chung, đặc biệt là trong lĩnh vực đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực cho xã hội.

Trường Đại học Việt Nhật sẽ là cầu nối giữa Hiệp hội cũng như các cơ sở giáo dục Việt Nam với các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam để tạo điều kiện cho sinh viên đến thực tập, hỗ trợ, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, đáp ứng những yêu cầu của doanh nghiệp", ông Furuta Motoo cho biết.

Nội dung bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục nhấn mạnh sự phối hợp trong các hoạt động chia sẻ thông tin về chương trình học của Trường Đại học Việt Nhật và các trường của Nhật Bản đến các trường thành viên Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam; hợp tác tổ chức các chương trình hội thảo, nghiên cứu khoa học; xây dựng chương trình đào tạo ngôn ngữ tiếng Nhật, văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản và tổ chức ôn thi lấy chứng chỉ tiếng Nhật cho sinh viên và học sinh có nhu cầu du học Nhật Bản hoặc làm việc trong các doanh nghiệp Nhật Bản;

Giới thiệu và kết nối Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam với các Hiệp hội các trường của Nhật Bản để cùng nhau đẩy mạnh hợp tác giáo dục, trao đổi giảng viên và sinh viên, liên kết đào tạo và tuyển sinh du học;

Nghiên cứu khả năng Trường Đại học Việt Nhật sẽ cùng Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam kết nối các cơ sở giáo dục Việt Nam với các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam để tạo điều kiện cho sinh viên đến thực tập, và hỗ trợ nâng cao chất lượng chương trình đào tạo để đáp ứng tốt nhất nhu cầu tuyển dụng nhân lực của các doanh nghiệp này, làm tăng sự hấp dẫn của môi trường đầu tư trong nước với các doanh nghiệp Nhật Bản.

Một số hình ảnh tại lễ ký kết:

Toàn cảnh buổi lễ ký kết. (Ảnh: Hoài Ân)

Toàn cảnh buổi lễ ký kết. (Ảnh: Hoài Ân)

Ông Furuta Motoo - Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Nhật phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Hoài Ân)

Ông Furuta Motoo - Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Nhật phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Hoài Ân)

Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giáo dục hứa hẹn mở ra giai đoạn mới cho sự hợp tác phong phú, năng động giữa Trường Đại học Việt Nhật và các trường đại học, cao đẳng Việt Nam. (Ảnh: Hoài Ân)

Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giáo dục hứa hẹn mở ra giai đoạn mới cho sự hợp tác phong phú, năng động giữa Trường Đại học Việt Nhật và các trường đại học, cao đẳng Việt Nam. (Ảnh: Hoài Ân)

Phó Giáo sư Trần Xuân Nhĩ - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm chung cùng với ông Furuta Motoo - Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Nhật. (Ảnh: Hoài Ân)

Phó Giáo sư Trần Xuân Nhĩ - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm chung cùng với ông Furuta Motoo - Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Nhật. (Ảnh: Hoài Ân)

Hoài Ân