Học sinh THPT Lê Hồng Phong cùng Nhà văn Hoàng Anh Tú tìm lời giải "sống xanh” để làm chủ tương lai

25/08/2026 08:53
Ngọc Mai
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Trong một xã hội nhiều biến động, điều quan trọng hơn việc theo đuổi một danh hiệu hay một vị trí nghề nghiệp cụ thể là mỗi học sinh hãy biết ước mơ trở thành một người tử tế.

Chiều ngày 24/8, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã phối hợp cùng Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong (Hà Đông, Hà Nội) tổ chức Hội thảo với chủ đề “Thế hệ Xanh – Trách nhiệm dẫn lối tương lai”.

Hội thảo được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm xã hội và định hướng những giá trị sống tích cực cho học sinh. Qua đó, góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức cống hiến và khát vọng phát triển bản thân trong học sinh.

Tham dự chương trình, về phía diễn giả khách mời có Nhà văn Hoàng Anh Tú (Anh Chánh Văn, Báo Hoa Học Trò trước đây).

gdvn-8.jpg
Nhà văn Hoàng Anh Tú diễn giả tại hội thảo. Ảnh: Ngọc Mai

Về phía Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong có thầy Nguyễn Trọng Hiếu - Hiệu trưởng nhà trường; cô Nguyễn Thị Bích Loan - Phó Hiệu trưởng nhà trường; cùng các thầy cô giáo và gần 500 học sinh nhà trường.

gdvn-1.jpg
Thầy Nguyễn Trọng Hiếu và cô Nguyễn Thị Bích Loan tham dự chương trình hội thảo. Ảnh: Ngọc Mai
gdvn-19.jpg
Hội thảo thu hút gần 500 học sinh Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong tham dự và giao lưu. Ảnh: Ngọc Mai

Lối sống xanh trong thời đại công nghệ

Tại hội thảo, Nhà văn Hoàng Anh Tú đã trao đổi, chia sẻ với học sinh nhiều nội dung thiết thực về lối sống xanh, trách nhiệm công dân, kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, quản lý cảm xúc, xây dựng mục tiêu học tập và định hướng tương lai.

“Thông qua các hoạt động giao lưu, chia sẻ và hỏi đáp trực tiếp, chương trình tạo không gian để học sinh trao đổi về những vấn đề gần gũi với đời sống, học tập và quá trình trưởng thành. Qua đó, các em được trang bị thêm những kỹ năng, giá trị sống cần thiết, đồng thời hỗ trợ nhà trường trong công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và giáo dục công dân”, Nhà văn Hoàng Anh Tú mong muốn.

gdvn-16.jpg
Diễn giả Hoàng Anh Tú giao lưu với học sinh tại hội thảo. Ảnh: Ngọc Mai

Trả lời câu hỏi “Thế nào là lối sống xanh?” do diễn giả Hoàng Anh Tú đặt ra, đa số học sinh cho rằng sống xanh trước hết là bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, diễn giả Hoàng Anh Tú nhấn mạnh, lối sống xanh còn được thể hiện ở ý thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với gia đình, cộng đồng.

Bên cạnh đó, sống xanh còn là cách sử dụng mạng xã hội an toàn, có trách nhiệm là một biểu hiện của lối sống xanh trong thời đại công nghệ. Ngoài ra, những giá trị như lòng biết ơn, sự trung thực trong học tập và cuộc sống cũng được nhìn nhận là những hành động cụ thể góp phần tạo nên một lối sống tích cực, có trách nhiệm. Đặc biệt, Nhà văn Hoàng Anh Tú lưu ý, sống xanh còn là giữ cho tâm trí của mỗi người một vùng xanh, lành mạnh, làm chủ bản thân.

gdvn.jpg
Nữ sinh lớp 11 A3 chia sẻ hiểu biết của bản thân về sống xanh. Ảnh: Ngọc Mai

Chăm chú lắng nghe những chia sẻ của Nhà văn Hoàng Anh Tú, em Minh Khang - học sinh lớp 10A7, đã có phần giao lưu, hỏi đáp trực tiếp với diễn giả về cách ứng xử trước các thông tin trên mạng xã hội liên quan đến bạn bè trong lớp.

Trước câu hỏi về cách xử lý khi tiếp cận những thông tin được lan truyền trên mạng xã hội, Minh Khang cho rằng cần kiểm chứng để xác định thông tin đó có chính xác hay là tin giả trước khi tiếp tục chia sẻ hoặc có bất kỳ hành động nào.

gdvn-7.jpg
Em Minh Khang - học sinh lớp 10A7 giao lưu với diễn giả Hoàng Anh Tú. Ảnh: Ngọc Mai

Theo Minh Khang, việc kiểm tra, xác thực thông tin là bước cần thiết mỗi người cần thực hiện khi tham gia mạng xã hội. Điều này góp phần bảo vệ bản thân, cộng đồng mạng và những người liên quan, đặc biệt trong trường hợp xuất hiện các thông tin tiêu cực, sai lệch về bạn bè trong lớp.

Nhà văn Hoàng Anh Tú đánh giá đây cũng là một kỹ năng vô cùng cần thiết mà người trẻ cần hình thành trong bối cảnh xã hội có nhiều biến động, đặc biệt khi thông tin ngày càng được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.

"Sống xanh trong thời đại công nghệ thông tin còn bắt đầu từ cách mỗi người có trách nhiệm với thông tin mình tiếp nhận và chia sẻ trên không gian mạng", Nhà văn Hoàng Anh Tú nhấn mạnh.

Nuôi ước mơ để định hướng tương lai

Nhà văn Hoàng Anh Tú chia sẻ với học sinh rằng, việc biết ước mơ, dám lựa chọn con đường phù hợp với bản thân và chủ động làm chủ tương lai là tố chất cần có của Gen Z.

Mạnh dạn chia sẻ mong muốn trở thành một thợ cắt tóc chuyên nghiệp (Hairstylist), em Nguyễn Quang Huy - học sinh lớp 10A3 cho biết, em muốn học nghề để theo đuổi công việc này, tạo ra những kiểu tóc đẹp và mang đến sự hài lòng cho khách hàng. Tuy nhiên, Huy cũng cho biết, bản thân chưa có định hướng nghề nghiệp nào khác bởi chưa hiểu rõ về các ngành nghề hiện nay ra sao.

gdvn-3.jpg
Em Nguyễn Quang Huy - học sinh lớp 10A3 mạnh dạn chia sẻ ước mơ của bản thân tại hội thảo. Ảnh: Ngọc Mai

Nhà văn Hoàng Anh Tú đánh giá cao sự chủ động và thẳng thắn của Quang Huy khi dám nói “em không biết” trước thầy cô và bạn bè trong hội trường. Bởi, hiện nay nhiều học sinh và người trẻ còn khá e ngại khi thừa nhận những điều mình chưa biết.

"Việc nhận diện được giới hạn hiểu biết của bản thân là điểm khởi đầu để mỗi người chủ động tìm hiểu, học hỏi và lựa chọn con đường phù hợp", diễn giả chia sẻ.

Từ câu chuyện của Quang Huy, Nhà văn Hoàng Anh Tú cho rằng, nhiều học sinh hiện nay vẫn đặt mục tiêu đỗ vào một trường đại học nào đó và xem đây như thước đo của thành công. Tuy nhiên, thế hệ trẻ cần có cách nhìn khác về tương lai, bởi mỗi người có năng lực, sở thích và hoàn cảnh riêng.

Diễn giả nhấn mạnh, giá trị của ước mơ nằm cả ở hành trình theo đuổi nó. Trên hành trình ấy, mỗi người có cơ hội trải nghiệm, va chạm, nhận ra mình thực sự mong muốn điều gì và từng bước trưởng thành.

gdvn-17.jpg
Học sinh chăm chú lắng nghe chia sẻ từ diễn giả. Ảnh: Ngọc Mai

"Trong một xã hội nhiều biến động, điều quan trọng hơn việc theo đuổi một danh hiệu hay một vị trí nghề nghiệp cụ thể là mỗi học sinh hãy biết ước mơ trở thành một người tử tế. Từ việc hiểu mình, các em có thể lựa chọn cách sống có trách nhiệm và đóng góp cho cộng đồng từ những việc nhỏ nhất", Nhà văn bày tỏ.

Cũng tại hội thảo, em Hương Giang - học sinh lớp 10A5 đặt câu hỏi về cách Nhà văn Hoàng Anh Tú đã vượt qua những khó khăn như thế nào để theo đuổi và đạt được ước mơ của mình.

Câu hỏi của Hương Giang cũng cho thấy một mối quan tâm với nhiều học sinh, đó là khi đã có ước mơ, các em cần làm gì để vượt qua những trở ngại trên hành trình hiện thực hóa mục tiêu.

gdvn-14.jpg
Em Hương Giang - học sinh lớp 10A5 đặt câu hỏi giao lưu với Nhà văn tại hội thảo. Ảnh: Ngọc Mai

Nhà văn Hoàng Anh Tú cho rằng, khó khăn là điều khó tránh khỏi trên hành trình theo đuổi ước mơ. Đó có thể là sự cản trở từ những người xung quanh, sự phản đối của cha mẹ, thậm chí là những lời cười nhạo từ bạn bè. Có những thời điểm, khó khăn lớn đến mức khiến con người tưởng rằng ước mơ không thể thực hiện. Tuy nhiên, thay vì quá lo lắng trước những trở ngại, diễn giả cho rằng mỗi người cần nhìn nhận khó khăn như một cơ hội để thử thách và khám phá giới hạn của chính mình.

“Thử thách giúp cho bản thân đột phá, trở thành phiên bản mạnh mẽ và cao cấp hơn so với phiên bản trước. Ước mơ không phải lúc nào cũng dẫn đến một kết quả được định trước, nhưng quá trình theo đuổi ước mơ sẽ giúp mỗi người hiểu mình hơn, trưởng thành hơn và có thêm năng lực để thích ứng với những thay đổi của cuộc sống”, Nhà văn Hoàng Anh Tú nhắn nhủ đến học sinh.

Tại hội thảo, Ban Giám hiệu Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong gửi lời cảm ơn đến Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã tổ chức hội thảo, Nhà văn Hoàng Anh Tú đã có những chia sẻ, bài học và kỹ năng thiết thực cho học sinh. Những chia sẻ này sẽ góp phần giúp các em có thêm hành trang để xây dựng lối sống xanh, sống có trách nhiệm và chủ động định hướng tương lai.

gdvn-9-9828.jpg
Hiệu trưởng Nguyễn Trọng Hiếu tặng hoa cảm ơn Nhà văn Hoàng Anh Tú. Ảnh: Ngọc Mai

Dưới đây là một số tại hội thảo:

gdvn-11-5162.jpg
Ban Giám hiệu nhà trường, cùng các thầy cô giáo và học sinh Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong chụp ảnh lưu niệm cùng diễn giả Hoàng Anh Tú. Ảnh: Ngọc Mai
gdvn-13.jpg
gdvn-10-488.jpg
gdvn-15.jpg
gdvn-2.jpg
gdvn-12.jpg
Ngọc Mai