Những chiếc máy tính đi mượn tiếp sức cho thí sinh vùng cao Quảng Trị

07/07/2021 10:41
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Học sinh khó khăn người đồng bào dân tộc thiểu số Bru Vân Kiều được hỗ trợ máy tính, suất ăn trưa để các em thực hiện tốt bài thi

Thầy giáo Lê Chí Thông, Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Đakrông (huyện Đakrông, Quảng Trị) cho biết trong kỳ thi Trung học phổ thông năm 2021, Đoàn Thanh niên của Trường đã tổ chức trao trao 40 chiếc “máy tính mượn” cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2021.

Thầy Lê Chí Thông cũng cho biết, trước đó, giáo viên Trường Trung học phổ thông Đakrông rất trăn trở khi biết nhiều học sinh gặp khó khăn do không có máy tính cầm tay hoặc máy tính cầm tay bị hư hỏng nhưng chưa có điều kiện để sửa chữa, mua lại.

Học sinh tại trường Trung học phổ thông Đakrông phần lớn là người dân tộc Vân Kiều, thuộc diện hộ nghèo, việc xin tiền bố mẹ để mua máy tính cầm tay cũng là vấn đề rất khó khăn.

Nếu không có máy tính cầm tay, các em sẽ khó hoàn thành tốt bài thi môn Toán vào chiều 7/7/2021.

Theo thông tin từ thầy Lê Chí Thông, trong sáng ngày 7/7/2021, trường Đakrông đã hỗ trợ 70 suất ăn sáng, 50 suất ăn trưa, 1000 khẩu trang, 40 máy tính, 300 chai nước lọc, 150 hộp sữa cho các thí sinh dự thi.

Những chiếc máy tính đi mượn tiếp sức cho thí sinh vùng cao Đakrông (Quảng Trị). Ảnh trường Đakrông

Những chiếc máy tính đi mượn tiếp sức cho thí sinh vùng cao Đakrông (Quảng Trị). Ảnh trường Đakrông

Cũng theo thông tin từ Tỉnh đoàn Quảng Trị, để góp sức giúp kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 diễn ra thành công, các cấp bộ đoàn trong tỉnh Quảng Trị đã thành lập 30 đội hình thanh niên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” tại 30 điểm thi trên địa bàn. Khoảng 500 tình nguyện viên đã đăng ký tham gia các đội hình này với quyết tâm cao.

Tham gia đội hình thanh niên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi”, các tình nguyện viên sẽ thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như: trao tặng học bổng, quà cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn; hướng dẫn thí sinh cũng như thân nhân thực hiện nghiêm nội quy, quy chế và thông điệp 5K của Bộ Y tế; hỗ trợ lực lượng chức năng giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại các cổng trường; phát khẩu trang, nước uống và hỗ trợ suất ăn miễn phí…

Ngoài việc thành lập các đội thanh niên tiếp sức mùa thi, nhiều phần quà hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn và gần 2000 suất ăn miễn phí; 45 phòng nghỉ miễn phí; hàng chục nghìn hộp sữa, chai nước tinh khiết, nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang, bút bi, bút chì…

Nhiều mô hình “Tiếp sức mùa thi” sáng tạo, ý nghĩa sẽ được tổ chức như: “Chai nước nhỏ - Lời nhắn xin”, “Xe ôm miễn phí”, “Đưa em tôi đi thi”, “Nồi chè tú tài”, “Xe nước mía yêu thương”…

Được biết, trước khi kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 diễn ra, các đoàn trường trên địa bàn đã tổ chức cho đoàn viên, thanh niên vệ sinh trường lớp, tiến hành khử khuẩn, sửa chữa bàn ghế…

Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và các huyện, thị, thành đoàn đã đến tận nhà thăm hỏi, động viên và tặng quà cho nhiều thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Một số hình ảnh diễn ra tại điểm thi trường Trung học phổ thông Đakrông:

Các thí sinh nhận hỗ trợ từ sáng sớm trước khi vào phòng thi.

Các thí sinh nhận hỗ trợ từ sáng sớm trước khi vào phòng thi.

Những chiếc máy tính đi mượn tiếp sức mùa thi năm 2021.

Những chiếc máy tính đi mượn tiếp sức mùa thi năm 2021.

Suất ăn trưa miễn phí chờ đón các thí sinh người đồng bào.

Suất ăn trưa miễn phí chờ đón các thí sinh người đồng bào.

Sinh viên tình nguyện chuẩn bị máy tính cho các thí sinh.

Sinh viên tình nguyện chuẩn bị máy tính cho các thí sinh.

Với nhiều em học sinh người đồng bào Vân Kiều, có được chiếc máy tính để học tập cũng là điều rất khó khăn.

Với nhiều em học sinh người đồng bào Vân Kiều, có được chiếc máy tính để học tập cũng là điều rất khó khăn.

Các thí sinh khó khăn được hỗ trợ.

Các thí sinh khó khăn được hỗ trợ.

Các suất bánh mỳ được trao tặng cho các thí sinh.

Các suất bánh mỳ được trao tặng cho các thí sinh.

đến suất cơm miễn phí.

đến suất cơm miễn phí.

* Ảnh: Trường Trung học phổ thông Đakrông.

Trần Phương