Ở Sài Gòn, có một phòng thi chỉ 3 thí sinh

02/06/2019 10:28
Phương Linh
(GDVN) - Phòng thi số 26 của điểm thi trung học cơ sở Điện Biên chỉ có 3 thí sinh, nhưng điểm thi vẫn phải bố trí đầy đủ cán bộ coi thi đúng theo quy chế.

Trong 2 ngày 2, 3/6/2019, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 – 2020 của Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra tại đồng loạt 135 điểm thi, trải rộng khắp 24 quận, huyện.

Để phục vụ cho khoảng hơn 80.000 thí sinh tham dự kỳ thi này, thành phố đã phải huy động hơn 10.000 giám thị, là các giáo viên của cả trường trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Vào buổi sáng, các thí sinh thi môn Văn, với thời gian làm bài 120 phút.

Các thí sinh cùng nhau trao đổi bài trước khi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 bắt đầu (ảnh: P.L)
Các thí sinh cùng nhau trao đổi bài trước khi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 bắt đầu (ảnh: P.L)

Tại điểm thi Trường trung học cơ sở Điện Biên (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh), đúng 7h, ông Hàn Thanh Tùng – Điểm trưởng điểm thi này đã tuyên bố, kỳ thi chính thức khai mạc.

Điểm thi này có hơn 600 thí sinh, là các em học sinh cấp trung học cơ sở của các trường trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Phòng thi số 26 của điểm thi trường Điện Biên chỉ có 3 thí sinh (ảnh: P.L)
Phòng thi số 26 của điểm thi trường Điện Biên chỉ có 3 thí sinh (ảnh: P.L)

Do con số thí sinh là số lẻ, mỗi phòng thi chỉ có 24 em, nên xảy ra việc phòng thi 26, phòng thi cuối cùng của điểm thi này chỉ có 3 em thi.

Thí sinh kiểm tra đề thi vẫn còn nguyên niêm phong ở điểm thi Trường Điện Biên (ảnh: P.L)
Thí sinh kiểm tra đề thi vẫn còn nguyên niêm phong ở điểm thi Trường Điện Biên (ảnh: P.L)

Dù vậy, ông Hàn Thanh Tùng – Điểm trưởng điểm thi nói rằng, điểm thi vẫn phải bố trí đầy đủ 2 cán bộ coi thi bên trong phòng thi,cán bộ giám sát bên ngoài đúng theo quy chế quy định.

Chiều ngày 2/6, các thí sinh sẽ thi môn Ngoại ngữ, với thời gian làm bài 60 phút.

Phương Linh