"Bác sĩ rởm" nghi bắt cóc trẻ có biểu hiện tâm thần

01/12/2011 08:01
Gia Bảo/Nông thôn ngày nay
Tại cơ quan công an, bà Nghị khai vào Bệnh viện Phụ sản Thái Bình không nhằm bắt cóc trẻ em, mà chỉ để “thâm nhập thực tế”.

Chiều 30.11, Công an tỉnh Thái Bình cho biết: Quá trình xác minh cho thấy, bà Triệu Thị Nghị, 48 tuổi, trú tại xã Hiển Khánh, huyện Vụ Bản, Nam Định không có hành vi bắt cóc trẻ em tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình.

Chiều 27.11, bảo vệ Bệnh viện Phụ sản Thái Bình đã giữ một phụ nữ khoảng 40-45 tuổi, không phải cán bộ bệnh viện, mặc áo trắng của bác sĩ, có hành vi tiếp xúc với các sản phụ và trẻ sơ sinh, ra y lệnh cho các sản phụ.

Tại cơ quan công an, bà Nghị khai vào Bệnh viện Phụ sản Thái Bình không nhằm bắt cóc trẻ em, mà chỉ để “thâm nhập thực tế”.

Qua những thông tin xác minh từ gia đình, thời gian gần đây, bà Nghị có biểu hiện bị tâm thần. Nhận thấy hành vi của bà Nghị chưa có dấu hiệu tội phạm, cơ quan công an đã bàn giao bà Nghị cho gia đình quản lý.

Gia Bảo/Nông thôn ngày nay