Bị bạn nhậu đâm chết vì mâu thuẫn đánh bạc

31/10/2011 16:17
T.B
(GDVN) -Sau khi nhậu xong, Sang và Thịnh cùng 4 người khác tổ chức đánh bài ăn tiền rồi xảy ra mâu thuẫn dẫn tới đánh nhau. Sang dùng kéo đâm chết đối thủ.
Ngày 31/10, cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân (TP HCM) cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Văn Sang (21 tuổi, quê Sóc Trăng) để điều tra, lập hồ sơ xử lý về hành vi “giết người”.

Theo hồ sơ vụ án, trước đó vào khoảng 20h ngày 29/10, Sang, Trần Phú Thịnh (34 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) cùng 4 người bạn tổ chức nhậu tại một phòng trọ phường An Lạc, quận Bình Tân. Sau khi uống rượu xong, những ngày này tổ chức đánh bài ăn tiền.

Trong lúc sát phạt nhau thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Bức tức, Thịnh vơ cây kéo đâm 1 nhát vào ngực Sang khiến nạn nhân gục tại chỗ. Ngay sau đó Sang được đưa đi cấp cứu nhưng người này đã tử vong vì vết thương quá nặng. Hung thủ cũng bị công an bắt giữ ngay trong đêm.
T.B