Bị cướp, hiếp trên đường đi chơi Tết

01/02/2012 07:31
Sau khi bọn cướp lên xe bỏ trốn, chị C.T.A  đến Công an huyện Bình Sơn trình báo.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi và chủ tịch UBND huyện Bình Sơn vừa khen thưởng đột xuất Công an huyện Bình Sơn do có thành tích phá nhanh vụ án cướp tài sản, hiếp dâm.

Trước đó, lúc 21 giờ ngày 29-1 (mùng 7 Tết), trên tuyến tỉnh lộ Sông Trường – Trà Bồng, đoạn giáp ranh giữa 2 xã Bình Chương và Bình Mỹ (huyện Bình Sơn), chị C.T.A (SN 1989, ngụ huyện Trà Bồng) trên đường đi chơi Tết về thì bị 4 thanh niên đi trên 2 xe mô tô khống chế đưa vào nơi vắng cướp tài sản và hãm hiếp.

Sau khi bọn cướp lên xe bỏ trốn, chị C.T.A  đến Công an huyện Bình Sơn trình báo.

Sau khi sàng lọc đối tượng và tổ chức truy lùng, đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, công an huyện đã vây bắt được 4 đối tượng tại vùng núi thôn Thọ Bắc, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh.

Tại cơ quan công an, 4 tên cướp đồi bại đã thừa nhận hành vi phạm tội.

X. Long/Người lao động