Cha tàn bạo đốt xe cho con gái chết ngạt

17/04/2012 07:21
Ông bố đốt xe SH dựng trước cửa phòng khiến cô con gái chết ngạt vì khói.

Ngày 16/4, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thuật (53 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) mức án tù chung thân về hai tội giết người và hủy hoại tài sản.

Theo cáo trạng, bị cáo Thuật thường nhậu say xỉn rồi hành hạ, đánh đập vợ con khiến gia đình không yên ổn. Giữa tháng 11/2010, cháu Huỳnh Thị Thanh Tâm (con gái Thuật) nói Thuật ngoại tình khiến y tức giận, đòi đánh con. Dù được gia đình can ngăn nhưng Thuật vẫn còn hậm hực.

Chiều 20/11/2010, Thuật nhậu say về, kêu cháu Tâm ra nói chuyện nhưng Tâm không trả lời và không mở cửa phòng. Bị cáo đã lấy cây nhang (hương) đốt rồi bỏ vào bình xăng xe SH dựng trước cửa phòng Tâm, lửa bốc cao và khói nghi ngút khiến Tâm chết ngạt trong phòng.

Theo V.Đ.P (Dân Việt)