Cướp tiệm vàng tàn độc giết 3 người, chặt tay cháu bé

24/08/2011 14:49
Hoàng Hà
(GDVN) -Vụ việc xảy ra vào 9h sáng nay, 24-8, tại tiệm vàng Ngọc Bích, số nhà 45 phố Sàn, xã Phương Sơn (Lục Nam, Bắc Giang).

Ba người tử vong gồm: Chủ tiệm vàng Trịnh Văn Ngọc (sinh năm 1974); vợ  Đinh Thị Chín (sinh năm 1976) và con gái thứ hai Trịnh Thị Thảo (sinh năm 2010). Con gái lớn là Trịnh Ngọc Bích (sinh năm 2003) bị chém trọng thương.

Nạn nhân Trịnh Ngọc Bích bị chặt cụt tay
Nạn nhân Trịnh Ngọc Bích bị chặt cụt tay
Tiệm vàng nơi xảy ra vụ cướp
Tiệm vàng nơi xảy ra vụ cướp


Theo thông tin ban đầu, chị Đỗ Thị Hằng, là hàng xóm cho biết: Sáng nay, thấy gia đình anh Ngọc dậy muộn, nên đã điện thoại cho người nhà thông báo sự việc. Khi phá được cửa, người dân chứng kiến hiện trường tang thương, anh Ngọc, chị Chín và Cháu Thảo đã tử vong. Nạn nhân Bích còn sống đã đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, bác sỹ Phạm Tùng Sơn, Phó trưởng khoa cấp cứu thông tin: Bệnh nhân nhập viện hồi 10 giờ trong tình trạng bị chém cụt cẳng tay phải, đa chấn thương. Các bác sỹ đã sơ cứu cánh tay đứt rời, chuyển Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) tiếp tục cứu chữa.

Hiện Công an tỉnh đã thành lập Ban chuyên án, huy động tối đa lực lượng, gồm: Đội trọng án (PC45); kỹ thuật hình sự; Công an huyện Lục Nam… vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Bấm vào đây xem các "Clip Thời sự Xã hội ấn tượng"

Bấm vào đây xem các "Clip Pháp luật"

Hoàng Hà