Dàn dựng vụ cướp, lấy 2,7 tỷ đồng

29/05/2012 12:57
Theo Quốc Huy (VietNamNet)
Ngày 28/5, cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ cho biết, sau gần 1 năm điều tra bắt giữ 8 bị can liên quan đến vụ tự dàn dựng cướp tài sản của tiệm vàng Lê Phát tại TP. Cần Thơ, cơ quan này đã kết thúc điều tra.

Công an TP Cần Thơ đã hoàn tất hồ sơ chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 8 bị can, trong vụ nhân viên tiệm vàng Lê Phát tự dàn dựng vụ cướp 2,77 tỷ đồng gây “chấn động” trong dự luận TP. Cần Thơ gần 1 năm qua.

Dan dung vu cuop, lay 2,7 ty dong
5 trong số 8 đối tượng liên quan đến vụ dàn dựng cướp tài sản tiệm vàng bị bắt giữ

Trong số 8 bị can trong vụ án bao gồm: Lê Thanh Hoàng (SN 1982), Lê Thanh Thảo (SN 1978), Lê Thanh Hiệp (SN 1982), Lê Quang Trí (SN 1985), Nguyễn Văn Trường (SN 1986), Nguyễn Văn Thiện (SN 1982), Lê Thanh Liêm (SN 1969) và Lê Thanh Bạch (SN 1980), đều trú tại xã Đông Phước, huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang).

Các đối tượng trên bị khởi tố vì 2 tội danh: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo cơ quan CSĐT, đối tượng Lê Thành Hoàng là người làm công lâu năm cho chủ tiệm vàng Lê Phát, được chủ tin tưởng nhiều lần cho đi giao dịch vàng và nhận tiền ở một số tỉnh khác.

Vì lòng tham trước số tiền lớn, Hoàng đã nảy ra ý định rủ người thân tham gia. Hoàng đã dựng lên một vụ cướp trên đường đi giao dịch.

Trước đó, khoảng 9 giờ sáng ngày 30/5/2011, chủ tiệm vàng Lê Phát giao cho Hoàng 70 lượng vàng SJC và vàng 24K để giao cho hai tiệm vàng tại TP. Long Xuyên (An Giang) và nhận tiền.

Trên đường trở về, Hoàng tức tốc điện thoại cho đồng bọn tại Châu Thành, Hậu Giang lên kế hoạch tạo hiện trường giả để cướp toàn bộ số tiền trên 2,7 tỷ đồng mà Hoàng vừa giao dịch từ TP. Long Xuyên.

Khi xe chạy đến địa bàn giáp ranh 2 quận Thốt Nốt và Ô Môn (TP. Cần Thơ), đồng bọn của Hoàng đã xuất hiện, dùng lưỡi dao cắt bao tải tiền và chở thẳng về nhà tại xã Đông Phước, huyện Châu Thành.

Lúc này, Hoàng tiếp tục điều khiển xe về gần đến địa bàn trung tâm quận Ô Môn thì đã có 2 đồng bọn chờ sẵn, chạy xe máy áp sát rồi giả vờ đạp vào xe máy của Hoàng sau đó bỏ trốn.

Do lực đạp quá nhẹ, xe không đổ và Hoàng tự phanh lại cho xe ngã từ từ rồi kêu cứu. Đồng thời, Hoàng gọi ngay cho chủ tiệm vàng và đến trình báo với Công an quận Ô Môn.

Chỉ trong một thời gian ngắn, cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ đã vạch trần âm mưu tự dựng lên hiện trường giả của các đối tượng.

Trong quá trình điều tra, Công an đã thu giữ được trên 2,6 tỷ đồng và bàn giao lại cho chủ tiệm vàng.

Điểm nóng

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VP Chính phủ trả lời về bê bối tại Vinalines

Lại một sản phụ tử vong sau khi sinh

Xế hộp mất lái chổng vó dưới chân đê

Chuyện đời ông lão “cướp cơm hà bá”

Nghệ An: 20 cán bộ, nhân viên Công ty Y, Dược nhập viện vì ngộ độc

Bí mật đau đớn sau vụ nữ sinh dìm chết bạn

SV bán dâm 2 triệu: Trần tình của “má mì”

Theo Quốc Huy (VietNamNet)