Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Hà Nội: Bắt đối tượng đi xe BMW chém chết người ở đường Láng

23/08/2012 16:34
Tuệ Minh
(GDVN) - Cơ quan CA Hà Nội vừa cho biết đã bắt được một đối tượng bị truy nã toàn quốc có liên quan đến vụ hỗn chiến đẫm máu trên đường Láng cuối năm 2010.
Theo đó, đối tượng bị bắt là Nguyễn Thanh Bình (Bình “Đen”, 25 tuổi, trú ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm có hai tiền án mới ra tù năm 2010 chuyên đòi nợ thuê, chém mướn). Đây là đối tượng bị bắt theo lệnh truy nã toàn quốc vì có liên quan đến cái chết Chu Mạnh Hòa (Hòa “Tầu”, 37 tuổi) trong trận hỗn chiến kinh hoàng trên đường Láng (quận Đống Đa, Hà Nội) xảy ra cách đây gần 2 năm trước.
Theo kết quả điều tra, Hòa “Tầu” nợ của Nguyễn Trung Kiên (23 tuổi, nguyên là thiếu úy công tác tại Công an phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) gần 250 triệu đồng tiền cá độ bóng đá. Kiên nhiều lần đòi nhưng Hòa không trả. 

Đối tượng Nguyễn Thanh Bình tức Bình “Đen” tại cơ quan công an
Đối tượng Nguyễn Thanh Bình tức Bình “Đen” tại cơ quan công an

Chiều 10/11/2010, Kiên nhờ can Nguyễn Anh Tuấn (29 tuổi, ở huyện Thanh Trì), Nguyễn Tân Tiến (25 tuổi, quê ở Nghệ An), Lê Trường Thành (29 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng) đến nhà Hòa ở đường Láng đòi nợ. Tuy nhiên lúc đó Hòa không có nhà. Kiên đã nhắn lại hôm sau sẽ quay lại rồi bỏ đi mà không quên để lại lời đe dọa nếu Hòa không trả. 
Đến 19h ngày 11/11, Kiên cùng đồng bọn trong đó có Bình “Đen” quay lại nhà Hòa và bị nhóm của Hòa phục sẵn, dùng dao, ống tuýp đánh gây thương tích và phải bỏ chạy. Sau đó, nhờ có sự giúp sức của Phạm Quốc Vinh (SN 1976, ở Đống Đa, Hà Nội), cả nhóm đến ngõ 302 đường Láng nơi Hòa sống để trả thù.
Vinh cùng một số tên khác đi xe BMW tới nơi rồi xông vào đâm Hòa và chém liên tiếp. Hậu quả của vụ hỗn chiến này là Hòa đã tử vong ngay sau đó và 4 người khác bị thương. Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã nhập cuộc và thu giữ được nhiều dao, ống tuýp cùng một khẩu súng tự chế, 18 viên đạn. 
Sau đó, Kiên và một số người liên quan bị bắt và khởi tố về các hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích. Cơ quan cảnh sát vẫn đang xác định kẻ trực tiếp gây ra cái chết cho Hòa “Tầu”.
Còn Bình "Đen", gây án xong đã bỏ trốn vào Sầm Sơn (Thanh Hóa) và được người bạn xã hội cưu mang nhiều tháng trời. Bình đã bị Công an Hà Nội phát lệnh truy nã toàn quốc. Đầu năm 2012, Bình “Đen” mò về nhà. 
Thượng tá Phạm Ngọc Anh, Phó phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (PC 52 – Công an Hà Nội) cho biết: “Để phát hiện hành tung của Bình, các trinh sát mất nhiều ngày lặn lội tìm kiếm ở các khu trọ, mối quan hệ. Bình nghiện ma túy đá, nhưng anh ta không đi mua trực tiếp mà có người mang đến nên gây khó khăn cho việc truy bắt.

Đầu giờ chiều 22/8, khi Bình đang ngồi quán nước gần nhà trọ, các trinh sát mặc thường phục ập đến. Tên này bỏ chạy nhưng bị 10 cảnh sát khép chặt vòng vây, bắt gọn. Khi bị bắt, Bình đang sống chung với một phụ nữ hơn mình 3 tuổi, có con, chồng đang đi cải tạo và cả hai thuê nhà ở khu vực Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)”.
Được biết, Bình đã được chuyển sang Phòng CSHS Công an TP. Hà Nội để phục vụ công tác điều tra. 
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Tuệ Minh