Hà Nội: Một con nợ triệu đô ra đầu thú

22/11/2011 06:05
Tuấn Nam
(GDVN) - Cơ quan công an TP. Hà Nội vừa cho biết: đối tượng Nguyễn Thị Dậu (SN 1963, ở quận Hà Đông, HN) đã ra đầu thú vào sáng ngày 21/11.
Như Báo Giáo dục Việt Nam đã đưa tin: Ngày 01/11, Dậu đã ôm gần 70 tỷ đồng bỏ trốn sau khi tuyên bố vỡ nợ và cố thủ trong nhà. Sau lời tuyên bố vỡ nợ ấy, rất nhiều chủ nợ đã đến bao vây, đập phá nhà con nợ này để vây bắt nhưng không được.

Chủ nợ vây kín nhà con nợ Nguyễn Thị Dậu tối ngày 2/11
Chủ nợ vây kín nhà con nợ Nguyễn Thị Dậu tối ngày 2/11

Đến ngày 4/11, Cơ quan điều tra (C.A TP. Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 11/11, Đại tá Trần Văn Hanh - Phó thủ trưởng CQĐT (C.A TP. Hà Nội) đã ký quyết định định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Thị Dậu về hành vi vay tiền của nhiều người với số lượng lớn rồi chiếm đoạt.

Biết mình không thể trốn thoát, đến 5h30 ngày 21/11, Dậu đã đi cùng người nhà ra đầu thú. Theo lời của một điều tra viên: khi ra đầu thú, đối tượng không mang theo tài sản có giá trị.

Lời khai ban đầu của đối tượng này cho thấy: đối tượng không còn đồng nào và trong thời gian vừa qua, Dậu đã cùng một số người thân trốn vào một ngôi chùa ở huyện Gia Lâm, HN.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Tuấn Nam