Hải Phòng: Triệt phá ổ ma túy, thu giữ “kho” vũ khí nóng

20/07/2012 07:44
Thùy Dương
(GDVN) - Trưa ngày 19/7/2012, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP.Hải Phòng đã triệt phá ổ nhóm ma túy, thu giữ nhiều vũ khí nóng.
Trưa ngày 19/7/2012, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP.Hải Phòng phối hợp với Phòng 3, Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã bắt quả tang Bùi Văn Quyết (tức Quyết gió, SN 1952, trú tại xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên) và Lê Thị Thu Hiền (SN 1988, trú tại xã Lam Sơn, huyện An Dương) tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Đối tượng và tang vật trong vụ án
Đối tượng và tang vật trong vụ án
Được biết, đây là các đối tượng nằm trong chuyên án 586-Q do Phòng PC 47, Công an TP.Hải Phòng xác lập.

Khám nhà Quyết tại thôn 8, xã Ngũ Lão, các trinh sát thu giữ 5 khẩu súng gồm: 2 khẩu K59, 1 khẩu K54, 1 khẩu col quay tự chế và 1 súng săn; 73 viên đạn các loại và 1 cân tiểu ly. Tiếp tục khám xét nơi ở của Quyết tại thôn 1, xã Ngũ Lão, cơ quan điều tra thu được 1 túi nilon chứa chất bột màu trắng có trọng lượng 0,5 kg (đang tiến hành giám định), 2 viên đạn, 1 cân, 1 máy tính xách tay, 2 thanh kiếm, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy và một số tiền mặt (đang kiểm đếm) và thu giữ của Hiền 3 điện thoại di động và một số tiền mặt.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Văn Thành, Bí thư thành ủy Hải Phòng và Đại tá Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an TP.Hải Phòng đã biểu dương, ghi nhận thành tích xuất sắc của ban chuyên án đồng thời thưởng nóng cho các đơn vị phá án 25.000.000 đồng./.


Thùy Dương