Màn rượt đuổi sát thủ bắn chết cô gái trên taxi tại Xã Đàn

11/11/2011 15:18
ANTĐ
Đỗ Đình Tài - kẻ dùng súng bắt chết cô gái 20 tuổi trên xe taxi vừa bị bắt, sau nhiều tháng lẩn trốn ở Trung Quốc.
Như đã đưa tin, 23h45 đêm 28-4, do mâu thuẫn trong việc vay nợ tiền, nhóm các đối tượng gồm: Đồng Cao Cường - tức Cường “hổ” (SN 1983), trú tại quận Hai Bà Trưng; Nguyễn Mạnh Cường - tức Cường “móm”; Đỗ Đình Tài (SN 1984), trú tại huyện Khoái  Châu, Hưng Yên…, cùng một số đối tượng khác, gây ra vụ bắn chết người trên phố Xã Đàn, quận Đống Đa (Hà Nội).

Đỗ Đình Tài tại cơ quan công an
Đỗ Đình Tài tại cơ quan công an

Nạn nhân vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này là chị Nguyễn Thị Liên (SN 1991), ở Tập thể Tân Mai (Hà Nội - người nợ tiền), bị các đối phương dùng súng bắn thẳng vào đầu, làm biến dạng mặt, tử vong ngay trên xe taxi. Sau khi gây án, nhóm đối tượng sát hại chị Liên đã bỏ chạy.

Ngay khi đối tượng này về nước, trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - CATP Hà Nội, đã nắm được hành tung của hắn và tổ chức theo dõi. Tối 10-11, khi Tài đang ẩn náu tại nhà người quen ở TP Bắc Giang, trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - CATP Hà Nội, phối hợp với Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an tỉnh Bắc Giang, đã ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan công an, bước đầu Đỗ Đình Tài khai nhận đã cùng Cường “hổ”, Cường “móm”, dùng súng bắt chết chị Liên. Tài khai, bản thân có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản, 3 tiền sự về hành vi tràng trữ vũ khí trái phép.

Cơ quan công an đang tích cực truy bắt số đối tượng bỏ trốn.

ANTĐ