Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

"Mất" 21 triệu đồng vì hàng xóm mắng con

13/08/2012 16:28
Quang Thịnh
(GDVN) – Chiều 13-8, TAND TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Phan Thị Điệp (SN 1975, trú 139/31 Nguyễn Thái Học, hiện ở tổ 12 Vĩnh Hội, Ngọc Hiệp, Nha Trang) 12 tháng tù cho hưởng án treo về tội cố ý gây thương tích.
Đồng thời, buộc bị cáo bồi thường cho người bị hại hơn 21 triệu đồng.
Bị cáo Phan Thị Điệp trước vành móng ngựa.
Bị cáo Phan Thị Điệp trước vành móng ngựa.
Theo cáo trạng, tối ngày 12/4/2012, chị Trần Thị Thu Hương trú tại tổ 12 Vĩnh Hội, phường Ngọc Hiệp, Nha Trang dắt xe máy ra khỏi nhà để chở con đi ăn tối. Khi ra khỏi nhà, con của chị Hương đứng nghe hàng xóm chửi nhau nên chị Hương la con: “Con trai gì mà hóng chuyện…”. Lúc này, Điệp đang ở trong nhà, nghĩ chị Hương chửi mình nên Điệp chửi lại chị Hương. Điệp mở khóa cổng và cầm ổ khóa trên tay đi ra ngoài đường tiếp tục cãi nhau với chị Hương. Chị Hương nói lại thì bị Điệp dùng ổ khóa đánh hai cái vào đầu gây thương tích. Lúc này, mọi người ra can ngăn nên Điệp bỏ chạy vào nhà còn chị Hương được mọi người đưa đến bệnh viện khám và điều trị với thương tật là 3%. Ngày 25-4-2012, chị Hương có đơn yêu cầu khởi tố.
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Quang Thịnh