Một người bị đâm xuyên cổ tại quán cà phê

23/08/2011 06:22
Hồng Sĩ
(GDVN) -Cùng vào chung một quán cà phê, chỉ vì xảy ra mâu thuẫn nhỏ, hung thủ đã rút dao đâm nạn nhân tử vong.
(GDVN) - Cùng vào chung một quán cà phê, chỉ vì xảy ra mâu thuẫn nhỏ, hung thủ đã rút dao đâm nạn nhân tử vong.
Ngày 22/8, công an Q.Tân Phú (TPHCM) cho biết, qua điều tra đã xác minh được một trong hai hung thủ trong vụ giết người tại một quán cà phê trên địa bàn này vào trưa 20/8.
Đối tượng là Phạm Hữu Phước (34 tuổi, ngụ ở quận Bình Tân, TPHCM). Vụ việc xảy ra khi anh Nguyễn Minh Lợi (24 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu, hiện tạm trú tại Q.Bình Tân, TPHCM) ghé vào quán cà phê ở P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú. Trong lúc anh này đang uống nước thì có 2 thanh niên lạ mặt vào ngồi bàn bên cạnh. 
Bất thình lình giữa 2 bên xảy ra to tiếng. Sau một hồi không giải quyết được vấn đề, 2 tên kia hăng máu xông vào ẩu đả với Lợi. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng khi một tên rút hung khí tấn công. Yếu thế, cộng với việc phải chống trả tay không, nạn nhân đã dính đòn và ngã gục.
Sau khi thấy đối thủ máu me đầm đìa, các hung thủ nhanh chóng bỏ trốn trước sự bàng hoàng của những người trong quán. Theo những nhân chứng ở đây thì họ không hề thấy có dấu hiệu bất thường cho đến khi các bên gây gỗ với nhau.
Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng không qua khỏi do lưỡi dao đã đâm xuyên qua vùng cổ bên trái gây tử vong. Hiện công an Q.Tân Phú đang tiến hành truy xét đối tượng để nhanh chóng bắt chúng về qui án.
Cùng ngày, phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) công an TPHCM đã phối hợp với cơ quan CSĐT công an H.Hóc Môn tiến hành truy xét đối tượng về một vụ án tương tụ xảy ra tại H.Hóc Môn.
Theo đó, lúc 12h ngày 21/8 tại quán cà phê ở xã Đông Thạnh đã xảy ra một vụ giết người nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định là Trần Văn Dũng (42 tuổi, ngụ tại địa phương). Nguyên nhân vụ việc hiện vẫn chưa được làm rõ. Nhưng theo các nhân chứng tại hiện trường thì vụ việc bắt đầu từ mâu thuẫn của anh Dũng với một thanh niên ngồi cùng quán. 
Không biết lý do gì, 2 người này bỗng nhiên cự cãi rồi dùng đá tấn công nhau. Không phân thắng bại, tên kia hậm hực bỏ đi. Tưởng đã yên chuyện, nào ngờ khoảng 10 phút sau, hắn quay lại với con dao lăm lăm trên tay. Không nhiều lời, hắn xông vào hạ thủ ngay làm nạn nhân không kịp trở tay, lãnh gọn cú đâm vào bụng.
Sau khi gây án, hung thủ đã nhanh chân chạy trốn khỏi hiện trường. Anh Dũng được đưa đi câp cứu nhưng đã tử vong. Hiện 2 cơ quan trên đang nhanh chóng điều tra xác minh danh tính kẻ gây án.
Hồng Sĩ