Nghệ An: Bị đánh chết vì bát nước chè xanh

13/04/2012 15:54
Xuân Hòa
(GDVN) - Công an huyện Thanh Chương cho biết, đã ra lệnh khởi tố, bắt tạm giam Đậu Khắc Vinh (42 tuổi, trú tại  xã Đồng Văn) về tội giết người.
Trước đó vào cuối tháng 3/2012, trong buổi lễ đón nhận danh hiệu làng nghề, Vinh đã đến tham gia. Khi nhìn thấy ông Phạm Ngọc Tám (58 tuổi, trú cùng xã) đang ngồi uống nước chè xanh, Vinh đã ra lệnh ông Tám rót cho một bát. Thấy Vinh ít tuổi hơn mình mà lại dám ra lệnh cho mình nên ông Tám đã lớn tiếng quát nạt Vinh.

Sau đó, cả hai bên đã xảy ra cãi vã nhưng được mọi người khuyên can.

Nghĩ mọi chuyện như vậy đã ổn nhưng không ngờ ấm ức vì bị mắng giữa đông người nên chiều cùng ngày, Vinh đã đến nhà ông Tám dùng thanh gỗ đuổi đánh ông Tám. Thấy vậy, ông Tám liền bỏ chạy nhưng không may lại vấp ngã. Thấy ông Tám ngã xuống đất, Vinh đã nhảy vào dùng thanh gỗ đánh nhiều phát vào đầu ông Tám khiến nạn nhân ngất xỉu tại chỗ.

Sau đó, ông Tám được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên sau 10 ngày điều trị, ông Tám đã tử vong.

Sau đó, Công an huyện Thanh Chương đã ra lệnh bắt tạm giam, khởi tố Vinh vì tội giết người. 
Xuân Hòa