Thư ký TAND nhận tiền 'bẩn' thay đổi quyết định của tòa

17/09/2011 06:16
Chu Đồng
(GDVN) - Nguyễn Văn Dũng (SN1960), nguyên Thư ký TAND quận 8, TP.HCM vừa bị đề nghị truy tố về tội danh “Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ.

Theo nguồn tin riêng từ Cơ quan điều tra, Viện KSND Tối cao cho biết, đơn vị này vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án đề nghị truy tố bị can đối với Nguyễn Văn Dũng (SN 1960) - Nguyên Thư ký TAND quận 8, TP.HCM về tội danh “Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ”.    

Theo kết luận điều tra, vào tháng 5/2004, TAND quận 8 xử vụ ly hôn giữa hai vợ chồng ông Đỗ Mậu Lâm (trú tại quận 8, TP. HCM).  

Với cương vị là thư ký TAND quận 8, Nguyễn Văn Dũng đã lợi dụng vào nhiệm vụ được giao là quản lý kho hồ sơ lưu của cơ quan và đánh máy trích lục các bản án, ông Dũng đã tự sửa bản gốc quyết định của tòa, làm thay đổi quyền sở hữu nhà có lợi cho ông Lâm.  

Theo thông tin ban đầu, khi chỉnh sửa và trích lục quyết định, ông Dũng được ông Lâm bồi dưỡng từ 150-200 ngàn đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý.

Chu Đồng