TP Hồ Chí Minh: Cảnh sát nổ súng, truy đuổi hai tên cướp trên phố

10/04/2012 09:56
T.B
(GDVN) - Hai tên cướp rồ ga phóng nhanh trên đường phố đông người bất chấp cảnh sát nổ liên tiếp nhiều phát súng.
Ngày 9/4, cơ quan điều tra Công an quận 6, TP.HCM cho biết đang tạm giam giữ hình sự đối với Võ Hoàng Gia (26 tuổi) và Trần Thanh Trúc (27 tuổi, đều ngụ tại phường 12, quận 6) về hành vi “cướp giật tài sản”.
Trước đó, vào khoảng 9h sáng cùng ngày các chiến sĩ thuộc Đội 2, Phòng Cảnh sát phản ứng nhanh 113 (Công an TP.HCM) đang làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn phường 11, quận 6 phát hiện hai đối tượng điều khiển xe máy mang biển số 59D1 -  11546 với tốc độ cao. Lúc này lực lượng 113 ra hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên hai đối tượng đạp ngã xe người thi hành công vụ rồi phóng ga bỏ chạy. 
Ngay lập tức, Cảnh sát 113 liền truy đuổi. Trên đường bỏ chạy hai đối tượng đã dùng mũ bảo hiểm để chống trả quyết liệt và dùng chân đạp vào xe môtô đặc chủng. Trước sự ngoan cố của hai đối tượng, lực lượng Cảnh sát 113 quyết định bắn 5 phát súng chỉ thiên.
Hai tên này vẫn không dừng lại và tiếp tục phóng ga để thoát thân. Cuộc truy  đuổi qua nhiều tuyến đường, khi đến ngã tư đường số 26 và An Dương Vương (phường 11, quận 6) thì bị Cảnh sát áp sát, tóm gọn hai đối tượng ngoan cố. 
Tại cơ quan Công an, cả hai khai nhận mới vừa giật túi sách của chị Vân (21 tuổi ngụ quận 6).  Khi cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện bên trong gồm nhiều giấy tờ quan trọng, tiền và thẻ ATM. 

T.B