Vụ nhà báo Hoàng Hùng: Kết luận lần hai cũng như lần đầu

20/10/2011 08:40
M.Sơn/Người lao động
CA tỉnh Long An đã kết luận điều tra lần hai và chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bà Trần Thúy Liễu về tội giết người.
Theo nguồn tin, như lần kết luận trước, cơ quan điều tra cũng chỉ đề nghị truy tố một mình bà Liễu chứ không có đồng phạm.

Bà Trần Thúy Liễu
Bà Trần Thúy Liễu


Nguồn tin này cho biết từ khi VKSND tỉnh Long An trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, cơ quan điều tra đã đưa bà Liễu về nhà để dựng lại hiện trường nhưng không có sự chứng kiến của luật sư và gia đình bị hại. Ngoài ra, nhiều nhân chứng có liên quan đến vụ án như hai con của nhà báo Hoàng Hùng cũng không được cơ quan điều tra mời làm việc…

Như đã nhiều lần thông tin, trong một văn bản gửi cơ quan Đảng ủy khối các cơ quan cấp tỉnh, đại tá Phan Chí Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết ông Nguyễn Văn Tâm, nguyên đội trưởng Đội QLTT số 5 – Chi cục QLTT tỉnh Long An, đã nhiều lần đến nhà bà Liễu chỉ cách khai báo để đối phó với cơ quan điều tra. Bên cạnh đó, kết luận điều tra chưa thể hiện hết những gì mà báo chí đã phản ánh như những bức thư bà Liễu gửi cho người đàn ông tên Tâm là ai? Ông Tâm có hàng trăm cuộc điện thoại, nhắn tin cho bà Liễu với nội dung gì? Trước lúc nhà báo Hoàng Hùng bị sát hại vài giờ, bà Liễu đã ngồi uống cà phê với ông Tâm để bàn bạc chuyện gì?…
M.Sơn/Người lao động