Cựu thần đồng Man United ghê sợ dân đồng tính: FA dọa phạt

09/02/2012 17:50
Bích Bích
(GDVN) - Thần đồng Ravel Morrison vừa bắt đầu sự nghiệp của anh ở West Ham bằng việc viết một thông điệp kì thị giới đồng tính trên trang Twitter.
Chân ướt chân ráo đặt chân tới West Ham và còn chưa chứng tỏ được gì, Ravel Morrison - cựu thần đồng Man United đã gây phẫn nộ khi công khai sự ghê sợ giới đồng tính trên trang Twitter cá nhân.

Tiền vệ 19 tuổi, người vừa mới rời Manchester United chuyển đến West Ham, đã bị 'ném đá' trên trang mạng xã hội và buộc phải xóa dòng tweet của mình.
Ravel Morrison vừa chuyển đến West Ham từ MU với giá 650,000 bảng.
Ravel Morrison vừa chuyển đến West Ham từ MU với giá 650,000 bảng.

Một người phát ngôn của The Justin Campaign - tổ chức chống chủ nghĩa kỳ thị người đồng tính trong bóng đá, phát biểu trên GOAL: “Thật đáng thất vọng, chưa một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nào ở Anh dám dùng ngôn ngữ kỳ thị giới đồng tính cả.”

Ravel có thể bị FA phạt vì một tuyên bố kỳ thị giới gay
Ravel có thể bị FA phạt vì một tuyên bố kỳ thị giới gay

West Ham cũng đăng thông báo vào sáng ngày 8/2 với nội dung: "West Ham United nhận được thông tin từ phía FA gửi để thông báo cho Ravel Morrison yêu cầu giải trình về bình luận của anh ta trên Twitter ”.

"Ravel và đội bóng sẽ hợp tác và chấp hành mọi yêu cầu của FA trong quá trình điều tra cho đến tối thứ Hai tuần sau."

"Sẽ không có thêm bất cứ phát ngôn gì từ phía West Ham cũng như Ravel vào thời điểm này."

Bích Bích