Đâu là điểm đến tiếp theo của Carlos Tevez?

23/07/2011 04:52
(GDVN) - Đâu sẽ là điểm đến tiếp theo của Carlos Tevez sau khi Corinthians đã từ chối anh?

(GDVN) - Đâu sẽ là điểm đến tiếp theo của Carlos Tevez sau khi Corinthians đã từ chối anh? Tiền đạo người Argentina đã nhất quyết rời Man City và anh sẽ làm tất cả để đạt được mục đích.

Tevez tiếp xúc với Inter Milan

Man City chấp nhận bán Tevez với giá 40 triệu bảng

Không bán được Tevez, Man City vẫn mua Aguero

Corinthians bỏ cuộc, Tevez không biết đi về đâu

Chấp nhận giá 38 triệu bảng, Man City tiến sát Aguero

Lúc này thì có thể thấy việc Tevez chọn bến đỗ mới của mình sẽ còn khó hơn việc Tiger Woods chọn gậy trước mỗi giải golf. Tương lai của El Apache đã trở nên khó đoán định hơn bao giờ hết, nhưng có một điều chắc chắn, anh sẽ ra đi.

Có nhiều đại gia châu Âu muốn nhân lúc này chiêu mộ Tevez về với mình để tăng cường sức mạnh. Inter, Real Madrid, Malaga, Juventus đều thỏa mãn những điều kiện mà “Gã mặt sẹo” mong muốn cho một cuộc sống mới của gia đình mình: môi trường bóng đá quen thuộc, khí hậu nhiệt đới và hòa đồng ngôn ngữ với cư dân địa phương.

Vậy Tevez sẽ chọn CLB nào hay anh sẽ, một cách miễn cưỡng, ở lại sân Etihad?

Carlos Tevez muốn rời khỏi nước Anh hơn lúc nào hết
Carlos Tevez muốn rời khỏi nước Anh hơn lúc nào hết.

Điểm đến 1: Inter Milan (tỷ lệ khả thi: 40%)

Nerazzurri cần bổ sung một chân sút thượng thặng trong mùa hè này và điều đó giờ là ưu tiên của mọi hoạt động chuyển nhượng mà Inter đang tiến hành. Goran Pandev và Diego Milito đều đang được liên hệ để rời Giuseppe Meazza, để lại Samuel Eto’o và Giampaolo Pazzini trên hàng công. Mà công thức ưa thích của Gian Piero Gasparini là sơ đồ 3-4-3 (đôi lúc là 4-3-3), do đó ông sẽ cần có thêm một tiền đạo có lối chơi linh động để hình thành nên mũi đinh ba tấn công.

Tevez phù hợp với tiêu chí đó, và còn nhiều lý do khác có thể khiến anh chọn Inter. Thứ nhất, gia đình của cầu thủ này sẵn sàng đến sinh sống ở Milan hơn là thích ứng với khí hậu ẩm và nhiều mưa của Manchester. Thứ hai, Inter có rất nhiều cầu thủ Nam Mỹ, trong đó có 5 người Argentina, do đó Tevez sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi đầu quân.

Lý do để phản biện lựa chọn này là Tevez, như tại Copa America 2011, không thích hợp khi phải đá dạt cánh trong khi tại Inter vị trí trung phong mặc định thuộc về Pazzini. Ngoài ra, Inter đang có dấu hiệu suy thoái do vấn đề tuổi tác đè nặng lên vai các cầu thủ chính thức, không biết liệu điều đó có khiến Tevez phải cân nhắc?

Điểm đến 2: Malaga (tỷ lệ khả thi: 10%)

Chẳng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra với một cầu thủ bóng đá và Tevez là một ví dụ. Malaga có tiền để dám mang về những cầu thủ ưu tú phục vụ cho tham vọng của mình, và như chúng ta đã biết, Carlos Tevez đã từng khiến nhiều người bất ngờ khi gia nhập West Ham năm 2006.

Malaga không lớn mạnh như Man City và cả Corinthians, nhưng về lâu dài họ có tiềm năng để trở thành đội bóng lớn nhờ cả sức mạnh tài chính lẫn những thuận lợi chung mà La Liga mang lại. Và tất nhiên, khí hậu cũng như lối sống tại đây phù hợp với Tevez và gia đình anh.

Điều duy nhất, nhưng quan trọng, có thể khiến Malaga bị gạch tên trong đầu El Apache là đội bóng này chưa được dự Champions League.

Gia đình của Tevez là một yếu tố quan trọng quyết định điểm đến tiếp theo của anh
Gia đình là một yếu tố quan trọng quyết định điểm đến tiếp theo của Tevez.

Điểm đến 3: Real Madrid (tỷ lệ khả thi: 15%)

Real cần một tiền đạo đắt giá, trong khi Tevez được rao bán với giá đắt, thế là 2 điều này ngẫu nhiên dung hợp thành một. Tất nhiên, không phải không có cơ sở nếu nói Tevez sẽ đến Bernabeu, nhưng việc Jose Mourinho không muốn trả 14 triệu để có Adebayor chứng tỏ điều tương tự sẽ không xảy ra.

Vào tháng 12 năm ngoái, Carlos Tevez gây rúng động City of Manchester khi yêu cầu được đưa vào danh sách chuyển nhượng. Lúc đó Higuain chấn thương, Karim Benzema mất phong độ, nhưng Real không hề để ý tới Tevez mà đi mượn Adebayor. Khi Higuain bình phục, Benzegol ghi bàn trở lại thì Los Blancos chuyển hướng sang Neymar.

Với những động thái như vậy, thì cho dù về lý thuyết Bernabeu là một điểm đến lý tưởng cho Tevez và gia đình anh, Jose Mourinho sẽ không biến nó thành hiện thực.

Và ở lại Man City (tỷ lệ khả thi: 35%)

CLB giàu nhất thế giới tỏ ra khá cương quyết với mức giá 50 triệu bảng mà họ đặt ra cho bất cứ đội bóng nào muốn tiếp cận người đội trưởng của đội bóng. Điều này có 2 ý nghĩa: Man xanh sẽ kiếm bộn nếu bán được Tevez, còn nếu không bán được thì anh vẫn sẽ đồng hành cùng The Citizens, ít nhất là cho tới hết năm 2011.

Sự chế ngự tài chính của Man City trên thị trường chuyển nhượng là không cần bàn cãi, do đó sẽ không có một đội bóng nào dám trả một số tiền cực lớn cho một tiền đạo không còn ở dạng tiềm năng mà lại có tâm trạng chán chường bóng đá trong hơn 1 năm trở lại đây. Chưa kể luật tài chính của UEFA sẽ buộc các đại gia châu Âu phải tính toán chi li trước lúc bỏ tiền. Những điều kiện trên có thể khiến vị trí của Tevez ở sân Etihad sẽ được giữ nguyên.

Tại Man City, anh được trọng dụng và có danh hiệu
Tại Man City, anh được trọng dụng và có danh hiệu.

Hơn nữa việc thay thế một cầu thủ có hiệu suất ghi bàn ổn định, thái độ thi đấu chuyên nghiệp và sức thu hút như Tevez không dễ dàng cho bất kỳ đội bóng nào dù có giàu sụ đến đâu. Sergio Aguero đẳng cấp thật, nhưng vẫn là “lính mới tò te” ở Premier League nên không ai dám đảm bảo anh sẽ hòa nhập với môi trường mới.

Do đó mà cho dù không muốn, Carlos Tevez vẫn có thể phải ở lại Manchester vì không ai có thể đưa được anh ra khỏi nước Anh.

Đỗ Âu

Đâu là điểm đến tiếp theo của Carlos Tevez? ảnh 4