18h45 ngày 1/10, sân Goodison Park

Derrby Everton - Liverpool: Công viên bạo lực

01/10/2011 08:02
Đỗ Âu
(GDVN) - Điều đáng chú ý nhất về trận derby Merseyside là nó luôn luôn chứa đựng nguy cơ xảy ra bạo lực dẫn tới thẻ phạt.
Và biết đâu thẻ phạt chính là yếu tố quyết định đến trận đấu này như nó đã từng trong quá khứ (10 thẻ/13 trận). Everton đang có lợi thế phong độ với 13 điểm trong 6 trận gần nhất, cộng thêm sân Goodison Park nữa là một thế mạnh, dù họ mới chỉ thắng ở đây 1 lần kể từ đầu mùa.

Việc mất Tim Cahill trong trận gặp Man City là một thiệt hại lớn với Everton nhưng David Moyes không vì thế mà từ bỏ lối sắp xếp tập trung ở hàng tiền vệ. Roysten Drenthe rất có thể sẽ có trận đầu tiên đá chính nếu The Toffees vẫn đá với 5 người ở khu vực giữa sân.

Trong khi đó bên phía Liverpool, Steven Gerrard đã bình phục nhưng không có nhiều cơ hội được xuất phát mà chỉ tạo dấu ấn từ băng ghế dự bị. Glen Johnson bị chấn thương sẽ được Martin Kelly thế chỗ. Andy Carroll vẫn được coi là lựa chọn ưu tiên đá cặp cùng Luis Suarez, cho dù Dirk Kuyt có thành tích ghi bàn khá tốt ở các trận derby.

Hàng thủ của The Kop là một mối lo lớn với Kenny Dalglish, người đã từng 12/22 lần chiến thắng derby Merseyside trên cương vị HLV trong quá khứ. Pepe Reina mới chỉ 1 lần giữ sạch lưới và đó là trong trận gặp Arsenal. Tuy nhiên Everton cũng không có một hàng công mạnh khi 6 bàn mà họ ghi được đến từ 6 cầu thủ khác nhau.

Do tính chất căng thẳng của trận đấu mà hai bên chắc chắn sẽ đưa ra những cầu thủ kinh nghiệm và từng trải qua derby bởi họ có sự điềm tĩnh hơn. Nhưng trận đấu này nhiều năm qua vốn luôn có thẻ đỏ hoặc ít nhất là vài cú xoạc hơi gắt, do đó kẻ chiến thắng sẽ là kẻ dùng chiến tranh tâm lý tốt hơn cũng như tận dụng lợi thế địa lý hoặc lực lượng. Về mặt này có vẻ như Everton lại nhỉnh hơn.

Đội hình dự kiến:
Đội hình dự kiến của Everton
Đội hình dự kiến của Everton

Đội hình dự kiến của Liverpool
Đội hình dự kiến của Liverpool

Dự đoán: Everton thắng 1-0

Đỗ Âu