"Đội hạng 3 còn gây khó khăn cho MU hơn là Arsenal"

31/08/2011 06:32
Đỗ Âu
(GDVN) - Chắc cũng phải lâu lắm các huyền thoại Arsenal mới có dịp đả kích đội bóng cũ, chỉ vài ngày sau trận đấu ác mộng tại Old Trafford.

Sau khi trận cầu “đinh” ở Manchester kết thúc, cựu thủ môn lừng danh David Seaman đã viết trên Twitter: “Khi tôi còn chơi cho Arsenal, tất cả các cầu thủ trong đội đều hướng tới mục tiêu là đoạt được danh hiệu. Những gì mà đội hình hiện tại thể hiện là không đủ để thuyết phục người hâm mộ”.

Mặc dù vậy, Seaman không chỉ trích Arsene Wenger, thầy cũ của anh trong nhiều năm. “Đừng ai tập trung chỉ trích Arsene, lỗi không phải của ông ấy. Chính thái độ của các cầu thủ mới là điều cần phải xem lại”.

Arsene Wenger, nhân vật trọng tâm của mọi chỉ trích.
Arsene Wenger, nhân vật trọng tâm của mọi chỉ trích.

Đồng đội cũ của Seaman, Paul Merson, cũng có suy nghĩ tương tự, chỉ khác là BLV của đài Sky Sports này cho rằng câu hỏi về sự sa sút của Arsenal cần phải hỏi Wenger. “Chắc chắn đó là ngày tồi tệ nhất trong đời của Arsene, và trong cả lịch sử tồn tại của CLB. Kể từ khi tôi thi đấu ở đó năm 1984, tôi không thể nhớ được có một ngày nào mà Arsenal lại phải hứng chịu thảm họa như vậy. Đó là những khoảnh khắc gây sốc”.

“Sẽ có những đội bóng ít tiếng tăm lẫn trình độ hơn đến Old Trafford và biết đâu họ lại gây khó khăn gấp đôi so với những gì Arsenal đã làm. Chiến thuật là một yếu tố quan trọng, khi không có phương án A phải có ngay phương án B, cách bố trí của Arsene là không hợp lý. Không thể lúc nào cũng đưa các cầu thủ ra sân và bảo họ hãy chơi theo phong cách Arsenal, điều đó sẽ gây khó dễ cho chính các cầu thủ”.

Lòng tin dành cho "Giáo sư" còn giữ được bao lâu?
Lòng tin dành cho "Giáo sư" còn giữ được bao lâu?
“Chúng ta nên nhìn vào HLV mà hỏi rằng ông ta đang nghĩ gì vậy, tại sao lại đưa những cầu thủ tầm thường như thế ra để rồi khiến họ trông như những con cừu bị mổ thịt. Tôi không nói đùa, một đội ở League Two (hạng Ba Anh) có thể tới Manchester và gây khó dễ cho MU hơn cách mà Arsenal thi đấu”.

Và lời từ một huyền thoại của The Gunners

Trên tờ The Sun, danh thủ Ian Wright có một bài viết khá chi tiết về cảm nhận của mình và nhận định tổng quan sau trận đấu. “Đó là một trận thua không thể chấp nhận nổi dù chúng ta thừa nhận sự thiếu kinh nghiệm của các cầu thủ. Triết lý mua cầu thủ trẻ của Wenger rõ ràng là không hiệu quả”.

“Arsenal luôn ổn định khi hòa lẫn các siêu sao với những người trẻ tuổi, nhưng các siêu sao đâu phải luôn mãi mãi ở bên cạnh thế hệ mới được. Có không ít những cầu thủ cũ đã đưa ra ý kiến về vấn đề này, nhưng họ đều bị các CĐV chỉ trích”.
Bầy trẻ của Arsenal không phải không tài năng, nhưng họ không được chỉ bảo đến nơi đến chốn.
Bầy trẻ của Arsenal không phải không tài năng, nhưng họ không được chỉ bảo đến nơi đến chốn.
“Hãy nhìn MU, chúng ta thấy Alex Ferguson ở những thời điểm chuyển giao thế hệ luôn có được một lực lượng đủ sức cạnh tranh danh hiệu, đó là bởi sự pha trộn cầu thủ luôn hợp lý. Neville, Beckham, Scholes, Giggs, Butt, Solskjaer từ vô danh đã trở thành những người chiến thắng bên cạnh Bryan Robson, Steve Bruce, Mark Hughes. Và sau những người kia chúng ta được thấy Ferdinand, Rooney, Evra, Ronaldo kế tục”.

“Hiện nay họ có một nền tảng cầu thủ thay thế đáng nể. Phil Jones, Tom Cleverley, Ashley Young, Welbeck và Smalling đều là người Anh nên họ sẽ còn ở lại Old Trafford lâu dài. Như vậy, đội hình MU có thể chia làm 3 phần: những cầu thủ từ lò đào tạo, cầu thủ trẻ từ các CLB khác chuyển tới, và các ngôi sao đã thành danh”.
Robin Van Persie e là cũng không ở lại Emirates lâu, vì anh là người Hà Lan.
Robin Van Persie e là cũng không ở lại Emirates lâu, vì anh là người Hà Lan.
“Còn Arsenal, những gì chúng ta đang có hiện tại hoàn toàn không xứng tầm. Không một cầu thủ nào hiện nay là những ngôi sao được mua từ các CLB Premier League khác. Quá nhiều cầu thủ trẻ, đa phần lại đến từ nước ngoài”.

“Nhiều người chống chế rằng Wenger sẽ cứu Arsenal trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng, nhưng chắc chắn đó sẽ là những nước đi vội vã và đầy lo âu. Lẽ ra việc mua cầu thủ đã phải xúc tiến từ 2,3 tháng trước. Mạng lưới tuyển trạch của Arsenal đang làm cái quái gì thế?”

“Tôi cảm thấy thất vọng vì nhiều điều ở Arsenal. Những đồng đội cũ của tôi, Tony Adams và Dennis Bergkamp đều muốn trở thành thành viên BHL sau khi giải nghệ, nhưng họ đều bị Arsene từ chối. Và thế là Dennis, dù rất yêu CLB và muốn ở lại London với gia đình, phải trở về Hà Lan để làm việc cho Ajax”.

“Và thật đau đớn khi phải thấy Patrick Vieira làm việc ở hậu trường cho Man City. Lẽ ra chỗ của anh ấy bây giờ phải là ở Arsenal, nhưng không, Wenger đã không muốn Vieira đóng góp cho đội bóng cũ sau nhiều năm thi đấu và là biểu tượng của đội”.
Ashley Young: fan Arsenal từ bé, lớn lên gia nhập MU và chọc thủng lưới đội bóng mình yêu mến.
Ashley Young: fan Arsenal từ bé, lớn lên gia nhập MU và chọc thủng lưới đội bóng mình yêu mến.
“Hãy thử tưởng tượng nếu Arsenal theo đuổi Ashley Young và có được cậu ấy. Young từ bé đã là fan của Arsenal, khi lớn lên luôn ước mơ được tới Emirates chơi bóng, và cuối cùng thì cậu ấy cập bến Old Trafford để rồi xé lưới Arsenal với 2 bàn thắng đẹp mắt”.
Đỗ Âu