Đội hình tiêu biểu 11 cầu thủ 'free' hot nhất nước Anh

22/03/2013 07:40
Thanh Tùng
(GDVN) - Họ đều sẽ hết hợp đồng với CLB chủ quản sau ngày 30/6/2013 tới đây, và họ đều là những cầu thủ rất đáng giá.
Dù là ở Premier League, La Liga, Serie A, NFL, NBA hay MLB thì những cầu thủ tự do đều có giá trị như nhau, đều có thể đóng góp nhiều cho tập thể mà mình thi đấu và thậm chí có thể đưa cả đội bóng tới danh hiệu.
Năm 2013 này, lớp cầu thủ tự do sẽ có một số cái tên nổi bật, dù những người còn lại đều thuộc dạng người thừa ở CLB của mình. 
Thủ môn - Jussi Jaaskelainen: Không còn chắc chắn như khi ở Bolton, nhưng anh vẫn sở hữu một trong những đôi tay đáng tin cậy nhất Premier League. West Ham sẽ chia tay với Jaaskelainen trong mùa hè này, và bất cứ đội bóng nào cần một thủ thành kinh nghiệm hay thậm chí cần một người chỉ dạy kinh nghiệm cho các thủ môn trẻ, Jaaskelainen là sự lựa chọn đáng tin cậy.
Trung vệ - Kolo Toure: Điều ngạc nhiên là khi Kolo tiến gần tới cánh cửa rời khỏi sân Etihad trong mùa hè này, anh lại đang có cơ hội chứng tỏ mình nhờ chấn thương của Kompany và sự sa sút của Lescott. Cặp Kolo Toure - Nastasic đá khá tốt với Toure là người đọc trận đấu còn Nastasic dùng thể chất để thực hiện công việc phòng ngự. Nếu đội bóng nào cần một trung vệ kinh nghiệm biết cách gọi tình huống, hãy gọi điện cho người đại diện của Toure anh.

Kolo Toure
Kolo Toure

Trung vệ - Rio Ferdinand: Dù không nhanh nhẹn bằng như cách đây 5 năm, Ferdinand cũng giống như Kolo Toure, vẫn chơi tốt nhờ kinh nghiệm chinh chiến và khả năng đọc trận đẫu lẫn gọi tình huống rất tốt. Vẫn chưa thấy động thái gia hạn nào từ Manchester United, và hãy chờ xem liệu Ferdinand có rời Old Trafford sau một thập kỷ gắn bó.
Hậu vệ phải - Brede Hangeland: Một trong những cầu thủ chơi ổn định nhất ở Premier League trong nửa thập kỷ qua. Hangeland thực ra không chơi hay như những mùa trước, đặc biệt trong mùa giải anh và Fulham lọt vào chung kết Europa League. Tuy nhiên chiều cao 1m99 cùng sải chân dài và kinh nghiệm thi đấu khiến Hangeland luôn là một thứ tài sản đáng giá cho bất kỳ đội bóng nào.
Hậu vệ trái - William Gallas: Với việc Ashley Cole đã gia hạn với Chelsea, Gallas trở thành cầu thủ tự do đáng giá nhất cho vị trí hậu vệ trái. Đã 35 tuổi nên Gallas sẽ khó lòng chơi bóng lâu dài trong môi trường bóng đá đỉnh cao, nhưng nếu có đội nào cần một người kinh nghiệm để dìu dắt các cầu thủ trẻ và cần một giọng nói lớn trong phòng thay đồ, cứ nhấc điện thoại lên và gọi cho Gallas.
Tiền vệ trung tâm - Frank Lampard: Nhân vật đáng chú ý nhất trong lớp cầu thủ tự do 2013. Anh đạt cột mốc 200 bàn thắng với Chelsea và chỉ thêm 3 bàn nữa thôi là sẽ đi vào lịch sử CLB trong một thời gian rất dài nữa. Tuy nhiên Chelsea đang trong quá trình trẻ hóa đội hình và Lampard không hề được đề nghị gia hạn. Với tài năng vẫn còn được thể hiện rõ ở cấp độ cao nhất, Lampard sẽ được rất nhiều đội bóng theo đuổi.

Frank Lampard sẽ rời Chelsea mùa hè này nếu không được gia hạn
Frank Lampard sẽ rời Chelsea mùa hè này nếu không được gia hạn

Tiền vệ trung tâm - Yossi Benayoun: Vẫn đang ở Chelsea dù đã không còn được sử dụng. Benayoun phải rời Chelsea nếu không muốn sự nghiệp của mình chìm nghỉm. Benayoun ít nhất có thể giúp đỡ cho những đội bóng ở mức trung bình khá, nhưng chơi cho một ứng cử viên Champions League thì không.
Tiền vệ phải - Jermaine Pennant: Đây là tiền vệ chạy cánh phải tốt nhất trong lớp cầu thủ tự do 2013. Tài năng, nhưng có vấn đề lớn về mặt thái độ thi đấu, Pennant hiện đang bị Stoke đẩy cho Wolves mượn và ngay cả ở Wolves, Pennant mới chỉ 1 lần đá trọn 90 phút.
Tiền vệ trái - Andrei Arshavin: Ngoài mùa giải đầu tiên, Arshavin là một sự lãng phí lớn của Arsenal trong các mùa bóng còn lại. Không ai nghi ngờ về mặt tài năng, nhưng thái độ thi đấu và sự lười tập là điểm yếu lớn. Đá cho ĐT Nga thì hay, nhưng không làm được điều đó cho Arsenal.
Tiền đạo - Franco Di Santo: Rời Chelsea để được đá chính nhiều hơn, Di Santo vẫn chưa phát triển thành tiền đạo sáng giá mà nhiều người mong đợi. Thậm chí người ta đánh giá rằng ngoài sút xa ra, Di Santo yếu ở tất cả các mặt còn lại trong tấn công. Tuy nhiên anh cũng đã ghi 5 bàn và 2 kiến tạo cho Wigan, và xem ra vấn đề nằm ở chỗ Di Santo đã bị dùng sai vị trí quá nhiều lần trong mùa giải này.
Tiền đạo - Carlton Cole: Cole có được lợi thế thể hình, khả năng không chiến và đôi lúc là những pha chạy đón bóng với tốc độ cao. Vấn đề chỉ là ai sẽ dùng được Cole theo cách tốt nhất, và hiện tại cho thấy West Ham không phải đội bóng đó.
Thanh Tùng