Manchester City | Phút | West Brom |
|
25' | |
|
35' | |
|
66' |
|
71' |
|
|
|
74' | |
|
76' |
|
81' |
|
|
|
90' |
Manchester City đã chính thức là Á quân Premier League 2012/13 sau khi đánh bại West Brom, đồng thời có sự chuẩn bị rất tốt cho trận chung kết FA Cup cuối tuần này.
Với đội hình có tới 8 sự thay đổi để chuẩn bị cho trận chung kết FA Cup cuối tuần này, City khởi đầu hơi nửa chừng khi để cho Romelu Lukaku có cú đá chìm buộc Joe Hart phải cản phá. Tuy nhiên ngay sau đó, họ chiếm lĩnh thế trận trong hơn 30 phút tiếp theo.
Sau khi Tevez bắn chệch cột dọc từ một pha bật tường với Nasri, Jack Rodwell sút vọt xà ngang từ một cú đá bồi sau quả đá phạt bị cản phá của Kolarov. Và James Milner thậm chí hỏng ăn pha đệm bóng cận thành của mình khi đưa bóng đi sạt cột dọc.
Thế trận tiếp tục là của City khi Rodwell sút trượt ở chính diện khung thành West Brom sau một quả phạt góc, và Tevez đưa bóng đập xà ngang. Tuy nhiên ở phút 35, họ đã tìm được bàn thắng. Carlos Tevez với quả tạt rất tốt vào trong cho Edin Dzeko bắt vô-lê hạ gục Myhill.
Bước sang hiệp 2, West Brom khởi động khá tốt và Markus Rosenberg có cú đá phạt đưa bóng đập xà ngang trước khi Joe Hart phải đổ người cản cú sút chìm từ ngoài vòng cấm của James Morrison.
Tuy nhiên sau hơn 1 giờ thi đấu, City đột nhiên có những cơ hội ăn bàn khá tốt. Rodwell 2 lần bị block trong vòng cấm, và James Milner có pha chạy cắt từ cánh phải vào nhưng không thắng được Myhill.
West Brom tiếp tục dâng lên tìm bàn gỡ, nhưng sau khi Joe Hart cứu thua pha dứt điểm rất hiểm của Rosenberg, lần lượt Billy Jones và Shane Long hỏng ăn ở ngay trong khu 5m50, và hàng thủ City trụ vững.