Hè này, Man City tuyển quân theo công thức 'mua 3, bán 7'

16/05/2012 13:22
Trần Dũng
(GDVN) - Chức vô địch Premier League sau 44 năm chờ đợi của Man City vẫn chưa làm hài lòng các ông chủ Ả-rập cũng như HLV Mancini, họ đang muốn chinh phục cả Champions League. Để phục vụ cho mục tiêu đó, Man City sẽ tuyển quân theo công thức ‘bán 7, mua 3’ hè này.
Adebayor là cái tên đầu tiên trong danh sách cần thanh lý. Dù tiền đạo người Togo đã trải qua một mùa giải thành công cùng Tottenham (Man City cho mượn), nhưng Emmanuel Adebayor chưa bao giờ là cái tên ưa thích trong sơ đồ chiến thuật của HLV người Italia.
Adebayor là cái tên đầu tiên trong danh sách cần thanh lý. Dù tiền đạo người Togo đã trải qua một mùa giải thành công cùng Tottenham (Man City cho mượn), nhưng Emmanuel Adebayor chưa bao giờ là cái tên ưa thích trong sơ đồ chiến thuật của HLV người Italia.
Năm 2009, Man City chi tới 17 triệu bảng để mua Santa Cruz (đang cho Real Betis mượn) từ Blackburn Rovers. Đáng tiếc, những chấn thương liên miên đã ảnh hưởng tới phong độ của chân sút người Paraguay. Hơn nữa, ở sân Etihad đang có rất nhiều sát thủ thượng hạng cỡ Sergio Aguero, Edin Dzeko hay Carlos Tevez, nên cầu thủ 31 tuổi ra đi là dĩ nhiên.
Năm 2009, Man City chi tới 17 triệu bảng để mua Santa Cruz (đang cho Real Betis mượn) từ Blackburn Rovers. Đáng tiếc, những chấn thương liên miên đã ảnh hưởng tới phong độ của chân sút người Paraguay. Hơn nữa, ở sân Etihad đang có rất nhiều sát thủ thượng hạng cỡ Sergio Aguero, Edin Dzeko hay Carlos Tevez, nên cầu thủ 31 tuổi ra đi là dĩ nhiên.
Wayne Bridge không phải một cầu thủ tồi. Anh từng là một trong những hậu vệ trái hàng đầu tại giải Ngoại hạng Anh, đã có hơn 300 lần ra sân tại Premier League. Năm 2009, Bridge gia nhập Man xanh từ Chelsea với mức giá 10 triệu bảng. Nhưng sau những bất đồng của cựu hậu vệ tuyển Anh với Mancini và cả lý do tuổi tác thì việc Man xanh muốn đẩy “cục nợ” này ra đi ngay khi thị trường chuyển nhượng mở cửa cũng là dễ hiểu.
Wayne Bridge không phải một cầu thủ tồi. Anh từng là một trong những hậu vệ trái hàng đầu tại giải Ngoại hạng Anh, đã có hơn 300 lần ra sân tại Premier League. Năm 2009, Bridge gia nhập Man xanh từ Chelsea với mức giá 10 triệu bảng. Nhưng sau những bất đồng của cựu hậu vệ tuyển Anh với Mancini và cả lý do tuổi tác thì việc Man xanh muốn đẩy “cục nợ” này ra đi ngay khi thị trường chuyển nhượng mở cửa cũng là dễ hiểu.
Nhờ thể lực sung mãn và lối chơi cực kì mạnh mẽ nên Stefan Savic - tuyển thủ Montengro từng được HLV Roberto Mancini để mắt tới từ mùa bóng trước như một sự bổ sung về lâu dài cho Vincent Kompany ở vị trí trung vệ của Manchester City. Nhưng rất tiếc thời gian qua trung vệ này không chứng tỏ được nhiều ở Etihad, do đó anh cũng thuộc diện bị rao bán mùa hè này.
Nhờ thể lực sung mãn và lối chơi cực kì mạnh mẽ nên Stefan Savic - tuyển thủ Montengro từng được HLV Roberto Mancini để mắt tới từ mùa bóng trước như một sự bổ sung về lâu dài cho Vincent Kompany ở vị trí trung vệ của Manchester City. Nhưng rất tiếc thời gian qua trung vệ này không chứng tỏ được nhiều ở Etihad, do đó anh cũng thuộc diện bị rao bán mùa hè này.
Hiện tại, Adam Johnson đang rất không hài lòng vì không được HLV Mancini tin tưởng. Rõ ràng, ghế dự bị không phải chỗ mà một ngôi sao được đánh giá là đầy tiềm năng của bóng đá Anh như anh phải làm quen. Điều đó đã khiến tiền vệ này tỏ ý bất mãn và muốn ra đi ngay khi thị trường chuyển nhượng hè 2012 mở cửa. Hiện đang có rất nhiều đội bóng tại Premier League muốn có được sự phục vụ của Johnson như Everton, Tottenham hay Liverpool.
Hiện tại, Adam Johnson đang rất không hài lòng vì không được HLV Mancini tin tưởng. Rõ ràng, ghế dự bị không phải chỗ mà một ngôi sao được đánh giá là đầy tiềm năng của bóng đá Anh như anh phải làm quen. Điều đó đã khiến tiền vệ này tỏ ý bất mãn và muốn ra đi ngay khi thị trường chuyển nhượng hè 2012 mở cửa. Hiện đang có rất nhiều đội bóng tại Premier League muốn có được sự phục vụ của Johnson như Everton, Tottenham hay Liverpool.
Cầu thủ tiếp theo thuộc diện “xả hàng” của Man City là hậu vệ người Bờ Biển Ngà, Kolo Toure. Trung vệ 31 tuổi đã qua thời kỳ đỉnh cao nên chắc chắn cựu HLV Inter không hề muốn giữ Toure bởi ông biết Man City không thiếu tiền để chiêu mộ một trung vệ trẻ, khỏe, tài năng.
Cầu thủ tiếp theo thuộc diện “xả hàng” của Man City là hậu vệ người Bờ Biển Ngà, Kolo Toure. Trung vệ 31 tuổi đã qua thời kỳ đỉnh cao nên chắc chắn cựu HLV Inter không hề muốn giữ Toure bởi ông biết Man City không thiếu tiền để chiêu mộ một trung vệ trẻ, khỏe, tài năng.
Mùa hè năm ngoái, BLĐ Man City đã gây sốc khi tuyển mộ Owen Hargreaves bởi ai cũng biết thời kỳ đỉnh cao của cựu cầu thủ M.U đã qua từ lâu, những chấn thương liên tục gặp phải đã cướp đi sự nghiệp của tiền vệ tài năng người Anh. Đóng góp đáng kể nhất của Hargreaves là pha làm bàn quan trọng ngay trong trận đấu đầu tiên cho Man City ở vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh (đối thủ là Birmingham City). Do đó, hè 2012 cũng là thời điểm Hargreaves ra đi tìm bến đỗ mới theo dạng tự do.
Mùa hè năm ngoái, BLĐ Man City đã gây sốc khi tuyển mộ Owen Hargreaves bởi ai cũng biết thời kỳ đỉnh cao của cựu cầu thủ M.U đã qua từ lâu, những chấn thương liên tục gặp phải đã cướp đi sự nghiệp của tiền vệ tài năng người Anh. Đóng góp đáng kể nhất của Hargreaves là pha làm bàn quan trọng ngay trong trận đấu đầu tiên cho Man City ở vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh (đối thủ là Birmingham City). Do đó, hè 2012 cũng là thời điểm Hargreaves ra đi tìm bến đỗ mới theo dạng tự do.
Hàng loạt cái tên khác cũng có thể nằm trong diện thanh lý của HLV Mancini như Zabaleta, Milner, Dzeko, Nigel de Jong, Stuart Taylor, David Pizarro và thậm chí cả Balotelli. Lúc này, HLV người Italia đang hướng tới 3 ngôi sao dưới đây…
Hàng loạt cái tên khác cũng có thể nằm trong diện thanh lý của HLV Mancini như Zabaleta, Milner, Dzeko, Nigel de Jong, Stuart Taylor, David Pizarro và thậm chí cả Balotelli. Lúc này, HLV người Italia đang hướng tới 3 ngôi sao dưới đây…
Người đầu tiên trong danh sách này là tiền đạo Robin van Persie của Arsenal. Mancini đang rất khao khát có được một tiền đạo đẳng cấp và Robin van Persie là phương án lựa chọn tốt nhất cho đội bóng này. Tiền đạo người Hà Lan đủ kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu cũng như tại Premier League, nơi anh đang có phong độ ghi bàn tuyệt vời (Van Persie ghi được 43 bàn qua 51 trận đấu ở tất cả các mặt trận mùa giải qua). Nhưng sẽ không dễ để Man City thuyết phục được đội trưởng Arsenal rời bỏ sân Emirates bởi không phải lúc nào tiền cũng là tất cả.
Người đầu tiên trong danh sách này là tiền đạo Robin van Persie của Arsenal. Mancini đang rất khao khát có được một tiền đạo đẳng cấp và Robin van Persie là phương án lựa chọn tốt nhất cho đội bóng này. Tiền đạo người Hà Lan đủ kinh nghiệm thi đấu tại châu Âu cũng như tại Premier League, nơi anh đang có phong độ ghi bàn tuyệt vời (Van Persie ghi được 43 bàn qua 51 trận đấu ở tất cả các mặt trận mùa giải qua). Nhưng sẽ không dễ để Man City thuyết phục được đội trưởng Arsenal rời bỏ sân Emirates bởi không phải lúc nào tiền cũng là tất cả.
Eden Hazard (Lille): Ngôi sao 21 tuổi người Bỉ là cầu thủ hay nhất Ligue I mùa giải vừa qua. Hazard cũng là cái tên nổi đỉnh nổi đám mùa hè trước, do đó sẽ không dễ để Lille chấp nhận nhả viên ngọc quý của mình. Nhưng thuận lợi mà Man City đang có được là tiền vệ tài năng này đang muốn ra đi tìm bến đỗ mới để thử sức ở đấu trường lớn hơn. Nếu cập bến Etihad thì gánh nặng trong việc hỗ trợ tấn công của David Silva sẽ được chia sẻ đáng kể và ngay cả lối chơi của Man City cũng không phải phụ thuộc quá nhiều vào nhạc trưởng người Tây Ban Nha.
Eden Hazard (Lille): Ngôi sao 21 tuổi người Bỉ là cầu thủ hay nhất Ligue I mùa giải vừa qua. Hazard cũng là cái tên nổi đỉnh nổi đám mùa hè trước, do đó sẽ không dễ để Lille chấp nhận nhả viên ngọc quý của mình. Nhưng thuận lợi mà Man City đang có được là tiền vệ tài năng này đang muốn ra đi tìm bến đỗ mới để thử sức ở đấu trường lớn hơn. Nếu cập bến Etihad thì gánh nặng trong việc hỗ trợ tấn công của David Silva sẽ được chia sẻ đáng kể và ngay cả lối chơi của Man City cũng không phải phụ thuộc quá nhiều vào nhạc trưởng người Tây Ban Nha.
Trung vệ chính là vị trí thiết yếu mà Man City cần gia cố hè này. Kolou Toure và Savic thì đang được rao bán trong khi cặp trung vệ Kompany - Lescott phải cày ải quá nhiều mùa giải qua. Và một trung vệ đẳng cấp như Thomas Vermaelen (Arsenal) là chốt chặn an toàn trước khung thành Joe Hart. Ngoài những cái tên đình đám trên thì hàng loạt ngôi sao sáng giá khác được đội chủ sân Etihad nhắm tới như tiền vệ phòng ngự của Newcastle, Cheick Tiote, hậu vệ trái của Barcalona, Adriano hay ngôi sao chạy cánh Gareth Bale của Tottenham.
Trung vệ chính là vị trí thiết yếu mà Man City cần gia cố hè này. Kolou Toure và Savic thì đang được rao bán trong khi cặp trung vệ Kompany - Lescott phải cày ải quá nhiều mùa giải qua. Và một trung vệ đẳng cấp như Thomas Vermaelen (Arsenal) là chốt chặn an toàn trước khung thành Joe Hart. Ngoài những cái tên đình đám trên thì hàng loạt ngôi sao sáng giá khác được đội chủ sân Etihad nhắm tới như tiền vệ phòng ngự của Newcastle, Cheick Tiote, hậu vệ trái của Barcalona, Adriano hay ngôi sao chạy cánh Gareth Bale của Tottenham.
Trần Dũng