Owen với giấc mơ lần đầu dự chung kết Champions League

25/05/2011 08:03
(GDVN) - Mệnh danh là ‘thần đồng bóng đá Anh’ nhưng Owen vẫn chưa được tham dự một trận chung kết Champions League.

(GDVN) - Mệnh danh là ‘thần đồng bóng đá Anh’ và có khoảng thời gian không nhỏ thi đấu tại các đội bóng lớn nhưng Michael Owen vẫn chưa được tham dự một trận chung kết Champions League nào.

Đối đầu với Barcelona tại Wembley vào 28/5 tới sẽ là trận chung kết đầu tiên nếu như Micheal Owen được góp mặt. Tiền đạo đội tuyển Anh đã từng gắn bó với tên tuổi Liverpool nhưng khi đội bóng Merseyside vượt qua AC Milan tại Istanbul để lên ngôi vương Châu Âu thì Owen lại đang “vật vờ” ở Real Madrid. Tài năng và đã từng là ngôi sao lớn của bóng đá thế giới nhưng cựu tiền đạo Liverpool lại là người không gặp thời. Chuyển sang đội bóng Hoàng gia trước đó 1 năm đã khiến chàng tiền đạo này đánh mất cơ hội lần đầu tiên góp mặt trong trận chung kết Champions League cùng The Kop.

Mới đây, khi MU lên ngôi tại Premier League lần thứ 19, nhiều người mới bỡ ngỡ nhận ra đây là lần đầu tiên tiền đạo đội tuyển Anh bước lên ngôi vị cao nhất của bóng đá Anh mặc dù anh có 14 năm thi đấu tại sân chơi này.

Trận chung kết Champions League giữa MU với Barca sắp tới, khả năng cựu tiền đạo đội tuyển Anh được ra sân là rất nhỏ. Owen, cầu thủ đã bước sang tuổi 31 và không còn ở đỉnh cao phong độ sẽ khó có thể là sự lựa chọn của Ferguson trong khi Quỷ Đỏ còn có những cái tên xuất sắc hơn ở hàng tiền đạo như Wayne Rooney, Javier Hernandez hay Dimitar Berbatov.

“Tôi không cần biết mọi người nhìn tôi như thế nào. Nếu nhìn vào Gerrard hay Carragher, tôi chỉ nghĩ về những người bạn chứ không nghĩ họ đã đạt được những gì. Ryan Giggs đã có được 12 lần vô địch Premier League bởi anh ấy là cầu thủ vĩ đại. Tuy nhiên, có nhiều cầu thủ đã từng 5 hay 6 lần vô địch nhưng không xứng đáng cũng không thể đem ra so sánh với Gerrard hay những cầu thủ vĩ đại khác. Gerrard đã vô địch bóng đá Anh được bao nhiêu lần? Đó là bởi vì mặc dù thi đấu rất xuất sắc nhưng anh ấy không thể một mình làm được tất cả”, Owen phát biểu.

“Khi còn ở Liverpool, đội bóng này đã có được kỉ lục 18 danh hiệu vô địch Anh. Lọt vào chung kết Champions League 2 năm liền là một kì tích lớn, tuy nhiên để giành cả hai danh hiệu thì đội bóng của chúng tôi không có đủ nhân lực. Lúc đó chúng tôi luôn trong trạng thái bám đuổi Arsenal hay MU. Tôi còn khá trẻ và biết rằng những đội bóng thành công như AC Milan luôn có những cầu thủ lớn như Gullit, Van Basten hay MU với Roy Keane, Ryan Giggs, Andrei Kanchelskis, Peter Schmeichel,…”

Gia nhập Old Trafford từ Newcastle, cựu tiền đạo Newcastle đã có được 14 bàn thắng sau 47 lần ra sân trong 2 mùa giải. Mùa giải năm nay, dù ít được thi đấu cùng MU nhưng anh vẫn có được 5 bàn thắng. Anh phấn khích trước cuộc đối đầu với Barca: “Tôi rất thích những cuộc đối đầu với Barca. Messi là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới và thật khó để ngăn cản tiền đạo này, tuy nhiên chúng tôi đã có những phương án. Mùa giải trước tôi đã có được những trải nghiệm thú vị khi có được 1 hat-trick tại Champions League, 1 bàn thắng trong trận chung kết League Cup và 1 bàn thắng trong trận derby. Tuy nhiên trong mùa giải này, tôi ít khi được ra sân và có thể điều đó sẽ khiến tôi phải cân nhắc về tương lai của mình với một đội bóng khác”.

Mới đây cũng có nhiều nguồn thông tin về tương lai của Owen tại Old Trafford. Có những thông tin cho rằng MU sẽ gia hạn 1 năm với tiền đạo này nhưng Aston Villa và Everton cũng đang đánh tiếng muốn có anh.

Trong sự nghiệp thi đấu với ĐT Anh, gần đây Fabio Capello cũng loại tiền đạo này khi có sự thay thế khác là Jay Bothroyd. Với 89 trận và 40 bàn thắng trong màu áo “Tam sư”, cựu tiền đạo Liverpool vẫn hi vọng có thể lật đổ kỉ lục của huyền thoại Bobby Charlton với 49 bàn thắng ghi được cho đội tuyển Anh.

Viết Thẩm (theo Tellegraph)