Từ chối Arsenal, ‘Gerrard châu Á' cập bến Swansea

25/08/2012 12:22
C.K
(GDVN) - Vượt mặt Arsenal, Swansea vừa có được chữ kí của ngôi sao trẻ Ki Sung-Yeung, người được mệnh danh là Gerrard phiên bản châu Á.
Ki Sung-Yeung đã đặt bút kí vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với Thiên Nga, giá trị thương vụ này là 5,5 triệu bảng. Bản hợp đồng mới này cũng đưa Ki Sung-Yeung trở thành ngôi sao có giá trị chuyển nhượng cao nhất ở Swansea, cũng như cầu thủ đắt giá nhất Hàn Quốc.

Ki Sung-Yeung, niềm tự hào mới của bóng đá Hàn Quốc
Ki Sung-Yeung, niềm tự hào mới của bóng đá Hàn Quốc

Trang chủ chính thức của Swansea dẫn lời Ki Sung-Yeung: “Swansea là một CLB nổi tiếng và tôi rất thích lối chơi mà đội bóng đã và đang thể hiện. Ở đây mọi thứ đều rất chuyên nghiệp, và tôi nghĩ mình sẽ chơi tốt để giúp đội bóng đạt được những mục tiêu trong tương lai. Từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã ao ước một ngày được thi đấu ở Premier League, giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, và thật tuyệt khi giấc mơ đó đã trở thành sự thật. Tôi rất nóng lòng muốn được chơi trận đấu đầu tiên cùng các đồng đội mới ở đây”.

Có thể bạn quan tâm
> Tra cứu ĐIỂM THI ĐH-CĐ 2012 nhanh, chính xác nhất
> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn
> Cả xã hội quan tâm: Tình hình biển Đông

Như vậy là sau sự ra đi của Joe Allen (đến Liverpool), thì cuối cùng HLV Michael Laudrup cũng đã tìm được người thay thế xứng đáng. Ki Sung-Yeung là một trong những tài năng mà bóng đá Hàn Quốc đang sở hữu. Dù năm nay mới 23 tuổi, nhưng tiền vệ này đã là trụ cột của Celtic trong suốt 2 mùa giải vừa qua. Thể hình lý tưởng (1m87), nhãn quan chiến thuật tốt cùng những cú nã đại bác tầm xa, Ki Sung-Yeung là một chiến binh thực thụ ở khu vực trung tuyến. Chẳng thế mà giới chuyên môn đã ví anh với Steven Gerrard. Ở Olympic London vừa qua, phong độ xuất sắc của Ki Sung-Yeung cũng đã giúp U23 Hàn Quốc vượt qua Nhật Bản một cách đầy thuyết phục, qua đó giành lấy chiếc HCĐ môn bóng đá nam. Ngay khi vừa tròn 20 tuổi, anh đã chơi trận đấu đầu tiên cho ĐT Hàn Quốc, và tính đến nay, Ki Sung-Yeung đã có 47 trận đấu quốc tế cùng 5 bàn thắng. Đó là một con số cực kỳ ấn tượng.

Cũng chính vì thế mà Arsenal đã liên tục đánh tiếng đến tài năng này. Phần để họ lấp khoảng trống Alex Song để lại, phần cũng vì mục tiêu mở rộng thị trường châu Á. Dù cho họ đã có Park Chu-young nhưng với thực tại ảm đạm không được ra sân nhiều như hiện nay thì xem ra nhiều người đã quên sự có mặt của tiền đạo người Hàn Quốc tại Emirates mất rồi.

BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO
Điểm nóng
Olympic London 2012 Sao bóng đá đi nghỉ hè
Tây Ban Nha vô địch EURO 2012
Thế giới WAGs Việt
Chuyển nhượng hè 2012
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Bóng đá Việt Nam thập niên 1990
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2012
C.K