Quảng bá mô hình 1+3 và 3+1, CĐ Ngoại ngữ - Công nghệ và Truyền thông nói chưa triển khai liên kết

14/06/2026 06:26
Trần Trang
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Theo Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ và Truyền thông chỉ đào tạo ngoại ngữ cho sinh viên sắp du học nước ngoài.

Theo thông tin đăng tải trên website, Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ và Truyền thông (NCT College) thành lập vào năm 2014, là cơ sở giáo dục định hướng ứng dụng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực ngoại ngữ - công nghệ - truyền thông.

Với triết lý đào tạo gắn liền thực tiễn, Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ và Truyền thông không chỉ trang bị kiến thức chuyên môn mà còn tập trung phát triển kỹ năng nghề nghiệp, tư duy sáng tạo và bản lĩnh hội nhập, giúp sinh viên sẵn sàng làm việc trong môi trường doanh nghiệp trong nước và quốc tế, tự tin khởi nghiệp và xây dựng sự nghiệp bền vững.

Trường có trụ sở chính tại Tòa G4, đường Mùa Xuân, phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội và cơ sở 2 tại Cụm làng nghề tập trung, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội. Hiệu trưởng nhà trường là Tiến sĩ Nguyễn Xuân Sang.

intro-hero-img1.jpg
Khuôn viên Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ và Truyền thông. Ảnh: Website nhà trường.

Nhiều thông tin về chương trình du học, song bằng trên website

Trong mùa tuyển sinh năm 2026, các chương trình hợp tác quốc tế đang thu hút sự quan tâm của nhiều thí sinh nhờ mang lại cơ hội tiếp cận môi trường học tập tiên tiến, mở rộng triển vọng nghề nghiệp và tạo điều kiện để người học tiếp tục phát triển học thuật ở nước ngoài.

Theo thông báo tuyển sinh hệ cao đẳng, trung cấp năm 2026, Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ và Truyền thông, sinh viên nhận "bằng trung cấp, cao đẳng chính quy - có thể học liên thông lên cao đẳng, đại học trong và ngoài nước".

11.png
Thông báo tuyển sinh năm 2026 có để ngỏ về cơ hội "liên thông lên cao đẳng, đại học trong và ngoài nước". Ảnh chụp màn hình.

Trong một bài đăng tuyển sinh, nhà trường có nêu: "NCT College phát triển và luôn chủ động điều chỉnh chương trình giáo dục để phù hợp với xu thế của thị trường lao động. Nhà trường đang triển khai các chương trình du học tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… Đồng thời cũng hợp tác, liên kết với các doanh nghiệp quốc tế, trường cao đẳng đào tạo theo mô hình 1+1, 3+1… giúp các bạn sinh viên nhận song bằng và công tác tại nước ngoài".

10-3580.png
Thông tin về chương trình du học, đào tạo song bằng trên website trường. Ảnh chụp màn hình.

Trên website của nhà trường, mục Hợp tác quốc tế thường xuyên cập nhật các thông tin về hoạt động ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) với các trường cao đẳng, đại học nước ngoài. Những chương trình hợp tác này nhằm mở rộng cơ hội học tập, du học và tiếp cận thị trường lao động quốc tế cho sinh viên.

2.png
Nhà trường ký kết biên bản ghi nhớ với nhiều đối tác quốc tế. Ảnh chụp màn hình.

Cụ thể, trong một bài viết giới thiệu chương trình du học Hàn Quốc theo diện visa D2-6 (thị thực dành cho sinh viên tham gia chương trình trao đổi tại các cơ sở giáo dục Hàn Quốc), nhà trường giới thiệu: "Chương trình du học tại Hàn Quốc là một trong những định hướng chiến lược của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, giúp sinh viên tiếp cận nền giáo dục tiên tiến, đồng thời phát triển tư duy hội nhập quốc tế". Bài đăng cũng kèm theo hình ảnh sinh viên tham gia các chương trình học tập tại nước ngoài.

5.png
Sinh viên Trường Cao đẳng Ngoại ngữ – Công nghệ và Truyền thông du học Hàn Quốc theo hệ Visa D2-6. Ảnh chụp màn hình.

Tuy nhiên, nhiều thí sinh và phụ huynh phản ánh tới Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam rằng chưa tìm thấy thông tin cụ thể về các chương trình hợp tác quốc tế được nhà trường giới thiệu trên website chính thức.

Từ đó, độc giả băn khoăn nhà trường đang triển khai những chương trình hợp tác quốc tế nào, tuyển sinh đầu vào, thời gian đào tạo và mức học phí, đội ngũ giảng viên của từng chương trình ra sao. Trong số các chương trình này có chương trình nào liên kết đào tạo cấp bằng của đối tác nước ngoài hoặc cấp song bằng.

Trường khẳng định chưa đào tạo chương trình liên kết, không cấp song bằng

Để có thêm thông tin giải đáp băn khoăn của độc giả, ngày 10/6/2026, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã gửi nội dung câu hỏi đến địa chỉ trụ sở chính của nhà trường, đồng thời liên hệ trực tiếp với Hiệu trưởng là Tiến sĩ Nguyễn Xuân Sang.

Trao đổi với phóng viên, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Sang cho biết, dù nhà trường đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều cơ sở giáo dục nước ngoài, song đến nay chưa triển khai các chương trình đào tạo song bằng hoặc liên kết đào tạo với đối tác quốc tế.

Theo thầy Sang, các hoạt động hợp tác quốc tế hiện nay chủ yếu tập trung vào việc phối hợp biên soạn tài liệu, giáo trình; từng bước chuyển giao công nghệ giáo dục; trao đổi giảng viên nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo. Trong thời gian tới, khi các điều kiện bảo đảm được đáp ứng, nhà trường mới mở rộng hợp tác sang các hoạt động trao đổi sinh viên với các đối tác quốc tế.

Chia sẻ về một hoạt động hợp tác đang được triển khai, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ và Truyền thông cho biết, nhà trường đã ký kết hợp tác với Trường Đại học Ngoại ngữ Thiên Tân (Trung Quốc). Theo đó, đối tác hỗ trợ đào tạo tiếng Trung, cử giảng viên sang giảng dạy trực tiếp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ cho sinh viên.

Liên quan đến các chương trình du học được giới thiệu trên website nhà trường, thầy Sang khẳng định đây không phải là chương trình liên kết và sinh viên tham gia cũng không được cấp bằng song bằng.

Theo Hiệu trưởng, việc tổ chức đào tạo và cấp bằng thuộc trách nhiệm của các cơ sở giáo dục nước ngoài. Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ và Truyền thông chỉ đóng vai trò đào tạo ngoại ngữ trong thời gian 6 tháng trước khi sinh viên sang học tập tại nước ngoài, nhằm trang bị năng lực ngôn ngữ, đồng thời hỗ trợ sinh viên thích nghi với môi trường học tập quốc tế.

Cũng theo Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ và Truyền thông, nhà trường khẳng định luôn ý thức rõ việc triển khai các chương trình liên kết đào tạo quốc tế cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện bảo đảm chất lượng theo quy định.

"Các chương trình song bằng hay liên kết đào tạo đều phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện bảo đảm chất lượng. Trong bối cảnh hiện nay, nếu không được quản lý chặt chẽ, các chương trình liên kết có thể dẫn đến những hệ lụy đáng lo ngại đối với người học và xã hội" - thầy Sang bày tỏ.

Theo chia sẻ của thầy Sang, đến nay Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ và Truyền thông chưa có khóa sinh viên nào tốt nghiệp. Mặc dù được thành lập từ năm 2014, theo tìm hiểu của phóng viên, đến tháng 6/2024, nhà trường mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và bắt đầu triển khai công tác tuyển sinh.

Khoản 3, Điều 44a - Tổ chức thực hiện của Nghị định 24/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp quy định nêu rõ, cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải công khai giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài và các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động đối với từng ngành, nghề liên kết đào tạo với nước ngoài được cấp trong giấy chứng nhận hoặc trong quyết định tự chủ liên kết đào tạo với nước ngoài trên trang thông tin điện tử của cơ sở mình. Gửi kết quả công khai về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) nơi tổ chức hoạt động liên kết để theo dõi, quản lý.

Đồng thời, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp có hành vi vi phạm về đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đến mức phải đình chỉ hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài thì không được liên kết đào tạo với nước ngoài trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày khắc phục được nguyên nhân dẫn đến đình chỉ hoạt động.

Trần Trang