Quảng Nam: Thị xã Điện Bàn đề xuất được chủ động tổ chức thi tuyển giáo viên

26/05/2021 06:10
THÀNH TRUNG
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trước đây, kỳ thi tuyển giáo viên các bậc học do Ủy ban nhân dân tỉnh đứng ra tổ chức để đảm bảo sự an toàn, chính xác trong công tác tuyển dụng.

Ngày 25/5, tại buổi làm việc với Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân, lãnh đạo Thị xã Điện Bàn đã nêu đề xuất về việc giao cho địa phương này chủ động tổ chức thi tuyển giáo viên.

Quảng Nam thống nhất để địa phương chủ động thi tuyển giáo viên. Ảnh: AN

Quảng Nam thống nhất để địa phương chủ động thi tuyển giáo viên. Ảnh: AN

Tham gia buổi họp này còn có đại diện các Sở: Giáo dục, Nội vụ, Tài chính… Theo đại diện Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn thì đây là địa phương có quy mô trường, lớp, học sinh cao nhất so với các huyện, thành phố còn lại trong tỉnh.

Hệ thống mạng lưới trường lớp ở các cấp học, bậc học được phân bố đều khắp, đáp ứng được nhu câu học tập của học sinh toàn thị xã.

Hiện nay, thị xã có 107 trường với 45.613 học sinh, dự kiến quy mô trường, lớp, học sinh và số lượng người làm việc tiếp tục tăng trong thời gian đến do dân cư biến động tăng.

Theo kế hoạch đến năm học 2024-2025 quy mô trường, lớp và học sinh tiếp tục tăng. Dự kiến, đối với các trường công lập gồm 69 trường; tổng số học sinh 41.519 em; tổng số lớp 1.257 lớp (tăng chênh lệch: 2.507 học sinh, 88 lớp).

“Việc rà soát quy mô trường, lớp học và học sinh thực hiện đúng quy định hiện hành, số lượng học sinh/lớp đảm bảo.

Số người làm việc thực tế hiện có tại các đơn vị sự nghiệp trường học tính đến thời điểm ngày 01/5/2021 là 1.991 người (chưa tính từ nay đến cuối năm 2021 có 80 người nghỉ hưu đúng tuổi và trước tuổi).

Như vậy thực tế thị xã Điện Bàn còn thiếu so với quy định là 458 giáo viên”, đại diện Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn cho hay.

Năm 2021, Điện Bàn dự kiến thi tuyển viên chức giáo viên là 282 chỉ tiêu, bao gồm: mầm non là 10 chỉ tiêu; Tiểu học: 255 chỉ tiêu và Trung học cơ sở 20 chỉ tiêu.

Mục đích là để kịp thời bổ sung vào đội ngũ còn thiếu đáp ứng ngay vị trí việc làm của ngành giáo dục thị xã trong năm học 2021-2022 tới và những năm tiếp theo.

Ông Nguyễn Xuân Hà – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị xã Điện Bàn nêu đề xuất cho địa phương tổ chức thi tuyển giáo viên nhằm giúp chủ động tuyển dụng, bổ sung kịp thời hàng năm cho các đơn vị trực thuộc.

“Hiện nay, địa phương có số biên chế được giao là 2.419 nhưng số biên chế có mặt chỉ 1.871. Sắp tới có thêm nhiều giáo viên nghỉ hưu và theo kế hoạch, số biên chế chưa sử dụng đến tháng 9/2021 là 458.

Qua rà soát, cân đối đội ngũ, nhu cầu tuyển dụng năm học 2021 - 2022 của Điện Bàn là 282 giáo viên, trong đó nhiều nhất là tiểu học với 255 giáo viên”, ông Hà cho hay.

Ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã thống nhất để Thị xã Điện Bàn tổ chức thi tuyển viên chức ngành giáo dục.

Đồng thời, yêu cầu Điện Bàn nên tiếp thu ý kiến đóng góp tại cuộc họp để xây dựng kế hoạch cụ thể thông qua hai Sở Giáo dục – Đào tạo và Nội vụ để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Đặc biệt, tổ chức tuyển dụng viên chức giáo viên phải đảm bảo công khai, khách quan, dân chủ, cạnh tranh và đúng qui định của pháp luật.

THÀNH TRUNG