Yahoo đang tính đến khả năng bán lại tài sản tại châu Á

27/12/2011 14:00
Theo Slashgear và New York Time DealBook
(GDVN) - Tài sản giao dịch Nasdag đã đẩy giá cổ phiếu của Yahoo nhảy lên 6% sau khi có tin về việc chuyển nhượng này.
Theo nhiều nguồn tin ban giám đốc của Yahoo đã bắt đầu nghĩ đến kế hoạch bán lại tại sản của công ty tại thị trường Asian đặc biệt là cổ phần trong tập đoàn Alibaba và liên kiết Yahoo Nhật Bản trị giá tới 17 tỉ đô la.

Hiện tại Yahoo vẫn còn đang nắm trong tay 15% cổ phần của Alibaba. Tài sản giao dịch Nasdag đã đẩy giá cổ phiếu của Yahoo nhảy lên 6% sau khi có tin về việc chuyển nhượng này.
Tờ báo New York time cho biết, ngày mai, ban quản trị của công ty sẽ họp mặt để thảo luận về vấn đề này. Nếu mọi chuyện xuôn sẻ thì bản kế hoạch đầu tư của Silver Lake và TPG Capital sẽ bị từ chối.
Còn nếu hội đồng cổ đông không có sự đồng thuận thì mối quan hệ với các đối tác châu Á sẽ trở nên rất căng thẳng. Như tin đã đưa từ trước thì Alibaba và Softbank đang rất muốn lấy lại cổ phần của mình từ Yahoo.
Hai công này cũng đã chuẩn bị kết hợp với Blackstone Group và Bain Capital để mua lại Yahoo nếu như họ không thể đạt được nếu cuộc mua bán tại Châu Á không thành công.
Theo Slashgear và New York Time DealBook