Chủ mưu cao chạy xa bay, đàn em lĩnh hơn 180 năm tù

28/03/2012 10:30
Theo Kinh tế đô thị
Để giải quyết ân oán, một đối tượng trú tại TP Hà Tĩnh đã thuê băng nhóm côn đồ vào huyện Kỳ Anh chém chết đối thủ. 

Băng nhóm giết người nghe cáo trạng luận tội tại phiên tòa.
Băng nhóm giết người nghe cáo trạng luận tội tại phiên tòa.
Gây án xong, kẻ chủ mưu nhanh chân bỏ trốn, còn các đối tượng trực tiếp gây án vừa phải chịu hình phạt nghiêm khắc của luật pháp.

Trong 2 ngày 26-27/3, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội “giết người có tổ chức”, tội “không tố giác tội phạm” được quy định tại điều 93 Bộ luật Hình sự đối với 15 bị cáo liên quan đến vụ đâm chết nạn nhân Võ Công Hợi, trú xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh cách đây gần đúng một năm. 
Theo cáo trạng truy tố của Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh: khoảng 18h ngày 8/4/2011, do mâu thuẫn cá nhân với anh Võ Công Hợi (ở xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh), Trần Hậu Đồng (trú tại phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh) đã gọi điện thoại cho Trần Quốc Mạnh (SN 1985, trú tại khối 12, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh) vào Kỳ Anh để đánh anh Hợi. 
Nhận lời, chiều ngày 9/4, Mạnh đã rủ thêm các tên Nguyễn Hữu Soa (SN 1992), Hồ Viết Thành (SN 1981), Đặng Sỹ Dục Huỳnh (SN 1984), Phạm Văn Sỹ (SN 1990), Nguyễn Đình Tứ (SN 1989), Vũ Quốc Triều (SN 1985), Vũ Quốc Hà (SN 1987), Nguyễn Duy Đức (SN 1989), Trần Minh Ngọc (SN 1985 - đều trú tại tỉnh Nghệ An), Trần Thị Mỹ (SN 1995, ở xã Thạch Tiến, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), Đoàn Xuân Lính (SN 1985) và Dương Hồng Vũ (SN 1989, cùng trú tại phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) cùng thuê 2 xe taxi vào Kỳ Anh tìm Võ Công Hợi để đánh.
Vào Kỳ Anh tìm đến nhà Hợi, Mạnh bảo Mỹ vào gọi anh Võ Công Hợi ra. Khi Hợi ra đến gần xe Taxi, Mạnh, Sỹ, Thành, Soa, Huỳnh và đồng bọn xông vào dùng đao, kiếm, tuýp sắt đâm, chém Hợi tới tấp. Sau khi anh Hợi gục xuống, các đối tượng chém thuê này lên taxi chạy trốn sang huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. 
Nạn nhân Hợi sau khi bị chém trọng thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong vào hồi 16h30 ngày 9/4/2011.
Biết tin anh Võ Công Hợi đã chết, các đối tượng Đồng, Mạnh, Hà, Sơn, Thành liền bỏ trốn. Sau một thời gian, lần lượt các đối tượng gây ra vụ án bị bắt hoặc ra đầu thú; riêng Đồng và Sơn hiện đang bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định tách vụ án xử lý sau.
Xét tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, hành vi phạm tội đặc biệt nguy hiểm của các bị cáo, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt 15 bị cáo tổng cộng hơn 180 năm tù, trong đó người chịu hình phạt cao nhất là Trần Quốc Mạnh với 18 năm tù giam (do Mạnh chưa chấp hành 39 tháng tù cho các tội danh đã bị TAND huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) xét xử nên tổng hợp hình phạt Trần Quốc Mạnh phải chịu là 21 năm 3 tháng).
Hai bị cáo nhận mức án nhẹ nhất cho hưởng án treo do “không tố giác tội phạm” là hai lái xe taxi của hãng Mai Linh – Hà Tĩnh Nguyễn Xuân Trọng, SN 1985, trú tại xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà (15 tháng) và Phạm Văn Toàn, SN 1979, ở xã Sơn Long, huyện Hương Sơn (13 tháng).
Theo Kinh tế đô thị