Trường Đại học Công đoàn đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh mang tính ứng dụng cao

25/07/2024 06:19
Châu Anh
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường ĐH Công đoàn giúp sinh viên nắm vững kiến thức và kỹ năng ứng dụng cao, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp trong môi trường quốc tế.

Trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc sử dụng thành thạo ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh thực sự quan trọng và cần thiết đối với bất cứ ngành nghề, lĩnh vực nào.

Với sự lan rộng của kinh tế toàn cầu, tiếng Anh là ngôn ngữ chủ đạo trong các lĩnh vực quan trọng như thương mại, tài chính và công nghệ. Việc hiểu và sử dụng thành thạo tiếng Anh không chỉ là yêu cầu cơ bản mà còn là lợi thế cạnh tranh cho các tổ chức và cá nhân trong môi trường quốc tế ngày nay.

Ngoài ra, ngôn ngữ Anh đóng vai trò quan trọng trong giao tiếp quốc tế và văn hóa. Nó là công cụ giao tiếp toàn cầu cho các hoạt động hợp tác quốc tế, giúp thúc đẩy sự hiểu biết văn hóa và hợp tác giữa các quốc gia. Ngành này còn đóng vai trò quan trọng trong việc dịch thuật, biên dịch, và xuất bản các tác phẩm văn học, khoa học kỹ thuật ra thế giới.

Nắm bắt xu thế đó, Trường Đại học Công đoàn đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có thể làm chủ và sử dụng tiếng Anh thành thạo, đồng thời am hiểu văn hóa và có thể ứng dụng tiếng Anh trong đa dạng lĩnh vực.

Chương trình đào tạo được đánh giá cao

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hương - Trưởng khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Công đoàn cho biết: Khi theo học ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Công đoàn, sinh viên sẽ được trang bị kiến thức nền tảng về Ngôn ngữ Anh, đạt năng lực tiếng Anh ở cấp độ 5 hoặc tương đương C1 theo khung CEFR.

Không chỉ vậy, sinh viên sẽ nắm vững kiến thức công nghệ thông tin, cũng như kiến thức cơ bản về các vấn đề văn hóa xã hội của Anh, Mỹ và một số quốc gia nói tiếng Anh khác. Các bạn cũng sẽ được học về tiếng Anh liên quan đến chuyên ngành tiếng Anh thương mại.

Về kỹ năng, sinh viên sẽ được phát triển các kỹ năng giảng dạy tiếng Anh, biên – phiên dịch trong môi trường làm việc trong nước và quốc tế về thương mại, kinh doanh và xã hội. Thêm vào đó, sinh viên sẽ được rèn luyện kỹ năng lập luận và tư duy phản biện, làm việc theo nhóm, chủ trì hội nghị, quan hệ công chúng, tiếp xúc báo chí, trả lời phỏng vấn, thuyết trình, giao tiếp và đàm phán.

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp, sinh viên sẽ có khả năng tự chủ về chuyên môn và thích nghi tốt với môi trường làm việc toàn cầu. Các bạn sẽ được đào tạo để trở nên trách nhiệm, cầu thị, kỷ luật và chuyên nghiệp, có trách nhiệm xã hội, ý thức cộng đồng, nhiệt tình và tận tụy với công việc.

“Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh của trường Đại học Công đoàn được thiết kế theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp, trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn để họ có thể đảm nhiệm các vị trí khác nhau trong ngành Ngôn ngữ Anh. Đặc biệt, chương trình được thiết kế chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại để sinh viên có thể làm việc liên quan đến tiếng Anh trong nhiều lĩnh vực khác nhau”, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hương cho biết thêm.

DSC00005.JPG
Khoa Ngoại ngữ tổ chức chương trình Đối thoại với sinh viên nhằm lắng nghe nhu cầu, góp ý của sinh viên. Ảnh: NTCC

Trần Diệu Anh – sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Công đoàn đánh giá cao chương trình đào tạo ngành này. Diệu Anh cho biết, chương trình đào tạo không chỉ tập trung vào việc cung cấp kiến thức chuyên môn vững vàng mà còn khuyến khích sinh viên phát triển các kỹ năng mềm và thực hành thực tế từ sớm. Sinh viên không chỉ học về ngữ pháp, văn học và văn hóa tiếng Anh mà còn được trang bị các kỹ năng viết, biên dịch, và nghiên cứu.

“Trong quá trình học tập, em thường được tham gia vào các dự án nghiên cứu, các hoạt động thực hành như viết báo cáo, biên dịch văn bản thực tế và phân tích văn học. Điều này giúp em áp dụng kiến thức được học vào thực tiễn một cách hiệu quả và có thể đối mặt với các thử thách trong công việc sau này”, Diệu Anh cho hay.

Cũng theo Diệu Anh, trong khi làm việc thực tế, các kỹ năng và kiến thức mà Diệu Anh học được từ chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh cũng mang tính ứng dụng và sự chuẩn mực cao. Các cơ sở kiến thức vững chắc và khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm đã giúp sinh viên dễ dàng hòa nhập và phát triển trong môi trường làm việc đa dạng và quốc tế.

Theo Diệu Anh, chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh không chỉ hướng đến việc cung cấp kiến thức mà còn tạo điều kiện để sinh viên phát triển các kỹ năng cần thiết và áp dụng chúng vào thực tiễn công việc một cách thành công và hiệu quả.

Nhân lực ngành ngôn ngữ Anh được làm việc trong môi trường quốc tế

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hương thông tin những vị trí công việc mà cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh có thể đảm nhận tại doanh nghiệp hiện nay, bao gồm:

Biên dịch viên/ Phiên dịch viên: Dịch tài liệu, hợp đồng, và các văn bản khác từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại. Phiên dịch cho các cuộc họp, hội nghị và sự kiện quốc tế.

Chuyên viên truyền thông/ Marketing: Phụ trách viết nội dung quảng cáo, bài viết PR, và các tài liệu truyền thông khác bằng tiếng Anh.

Giáo viên/ Giảng viên tiếng Anh: Dạy tiếng Anh cho nhân viên trong doanh nghiệp hoặc làm việc tại các trung tâm, cơ sở đào tạo tiếng Anh.

Chuyên viên quan hệ quốc tế: Xây dựng và duy trì mối quan hệ với đối tác quốc tế, tham gia vào các hoạt động hợp tác và giao lưu quốc tế.

Nhân viên hỗ trợ khách hàng quốc tế: Hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của khách hàng quốc tế qua email, điện thoại hoặc chat trực tuyến.

Chuyên viên tuyển dụng quốc tế: Tuyển dụng và quản lý nhân sự quốc tế, thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến người nước ngoài.

Chuyên viên kinh doanh quốc tế: Phát triển thị trường quốc tế, tìm kiếm khách hàng và đối tác mới, đàm phán và ký kết hợp đồng quốc tế.

Theo Trưởng khoa Ngoại ngữ, hiện nay, thu nhập và đãi ngộ của nhân sự trong ngành Ngôn ngữ Anh tại các doanh nghiệp phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vị trí công việc, kinh nghiệm và địa điểm làm việc.

Các chuyên gia và dịch giả có thể nhận được mức lương khá cao, đặc biệt là trong các công ty dịch thuật, các tổ chức quốc tế, hoặc các công ty công nghệ với nhu cầu liên quan đến nội dung tiếng Anh.

Các vị trí giảng dạy tiếng Anh chuyên nghiệp cũng có thể có mức lương và phúc lợi hấp dẫn, đặc biệt là ở các trường đại học hoặc trung tâm đào tạo ngoại ngữ.

Đối với các vị trí biên dịch, phiên dịch và viết lách chuyên nghiệp, thu nhập thường cao hơn so với các vị trí trong lĩnh vực giáo dục.

Với những cơ hội và điều kiện đãi ngộ tốt, doanh nghiệp hiện nay thu hút được nhiều nhân sự ngành Ngôn ngữ Anh có trình độ và đam mê, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Sinh viên cần thêm kỹ năng gì ngoài thành thạo tiếng Anh?

Bàn về những tố chất mà sinh viên Ngôn ngữ Anh cần có, cô Hương cho biết, trước hết các bạn cần yêu thích ngành học này, đồng thời có năng khiếu về ngôn ngữ sẽ là lợi thế lớn. Ngoài ra, sinh viên cần có sự tự tin, có tư duy hướng ngoại và có kiến thức tốt về văn hóa, xã hội. Những tố chất này sẽ mang lại nhiều thuận lợi cho sinh viên trong quá trình theo học ngành này.

3b19311bf1c653980ad7.jpg
Giảng viên và sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, khoa Ngoại ngữ chụp ảnh kỷ niệm trong cuộc thi Hùng biện tiếng Anh năm 2023. Ảnh: NTCC

Ngoài ra, để có thể đạt mức thu nhập cao trong ngành Ngôn ngữ Anh, cô Hương chỉ ra một số kỹ năng sinh viên cần chú trọng bồi dưỡng, đây là những kỹ năng mà khoa và nhà trường đã tổng hợp lại sau khi khảo sát các doanh nghiệp đối tác của trường.

Trước hết, sinh viên cần phải có sự thành thạo và linh hoạt trong sử dụng tiếng Anh, bao gồm kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. Việc nắm vững ngữ pháp, từ vựng phong phú và khả năng diễn đạt rõ ràng sẽ giúp sinh viên tự tin và hiệu quả trong công việc.

Tiếp theo, sinh viên cần có kỹ năng viết chuyên sâu. Khả năng viết các văn bản chuyên nghiệp như bài báo, bài luận, nội dung marketing hay biên dịch chính xác là rất quan trọng. Sinh viên cần rèn luyện khả năng phân tích, tổ chức ý tưởng và viết một cách logic và hấp dẫn.

Thêm vào đó, để tạo ra các nội dung chất lượng cao, sinh viên cần có khả năng nghiên cứu sâu rộng và phân tích các thông tin phức tạp. Kỹ năng này giúp họ xây dựng nội dung mang tính chuyên môn cao và đáp ứng đúng nhu cầu của đối tượng đọc giả.

Khả năng giao tiếp hiệu quả và làm việc nhóm tốt cũng là yếu tố quan trọng giúp sinh viên thích nghi và phát triển trong môi trường làm việc đa dạng và quốc tế. Điều này cũng giúp họ xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và khách hàng.

Cuối cùng, khả năng quản lý thời gian và giải quyết vấn đề: Khả năng này giúp sinh viên hoàn thành công việc đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng công việc.

“Việc rèn luyện các kỹ năng này không chỉ giúp sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh nâng cao thu nhập mà còn mở rộng cơ hội nghề nghiệp và phát triển bản thân trong môi trường làm việc đa dạng và quốc tế”, nữ trưởng khoa nhấn mạnh.

Thông tin tuyển sinh ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Công đoàn vào năm 2024 như sau:

- Tổ hợp môn xét tuyển:

+ D01: Toán, Văn, Anh

+ D14: Văn, Sử, Anh

+ D15: Văn, Địa, Anh

- Chỉ tiêu tuyển sinh: 60

- Phương thức xét tuyển: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; xét tuyển theo kết quả thi trung học phổ thông; xét tuyển theo kết quả học tập bậc trung học phổ thông (học bạ)

Châu Anh