Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh có 2 phó hiệu trưởng

30/01/2024 19:16
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Giáo sư Đỗ Văn Đại và Phó Giáo sư Trần Việt Dũng vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 30/1/2024, đại diện Hội đồng trường Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết, nhà trường vừa có 2 phó hiệu trưởng mới được bổ nhiệm.

Theo đó, căn cứ vào các nghị quyết 129 và 130/NQ-HĐT; Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Văn Đại và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Việt Dũng được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Văn Đại sinh năm 1974 tốt nghiệp Thạc sĩ Luật vào năm 2000 và Tiến sĩ Luật vào năm 2004. Sau một thời gian học tập, nghiên cứu, giảng dạy tại Cộng hòa Pháp, năm 2007, thầy Đỗ Văn Đại trở về Việt Nam, làm việc tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho đến thời điểm hiện tại.

Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Văn Đại (ảnh: NTCC)

Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Văn Đại (ảnh: NTCC)

Thầy Đỗ Văn Đại được Hội đồng giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2011 và giáo sư trong đợt xét năm 2021.

Năm 2008, thầy Đỗ Văn Đại được bổ nhiệm chức vụ Trưởng bộ môn Luật Dân sự. Năm 2011 thầy Đại là Quyền Trưởng khoa Luật Dân sự và sau đó năm 2012 được bổ nhiệm làm Trưởng khoa Luật Dân sự.

Từ năm 2022, Giáo sư Đỗ Văn Đại được giao phụ trách Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam cho đến nay.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Việt Dũng (ảnh: NTCC)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Việt Dũng (ảnh: NTCC)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Việt Dũng sinh năm 1977, tốt nghiệp Cử nhân Luật (chuyên ngành Luật Quốc tế) vào năm 2000, có Thạc sĩ Luật năm 2003 và Tiến sĩ Luật vào năm 2008.

Thầy Trần Việt Dũng được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư vào đợt xét năm 2016.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Việt Dũng bắt đầu công tác tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2003, tại Khoa Luật Quốc tế và hiện đang giữ chức Trưởng khoa Luật Quốc tế cho đến ngày được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng.

Việt Dũng