Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh có người phụ trách mới

29/04/2023 06:41
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Tiến sĩ Lê Trường Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh vừa trở thành Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường.

Ngày 27/4, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi lễ công bố Nghị quyết của Hội đồng trường, giao Tiến sĩ Lê Trường Sơn – Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường.

Dịp này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hoàng Hải – Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức nghỉ làm công tác quản lý, sau 12 năm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng nhà trường (từ năm 2008 đến năm 2020) và hai năm làm Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (tháng 12/2020 đến tháng 4/2023).

Tiến sĩ Lê Trường Sơn phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ phụ trách trường (ảnh: hcmulaw)

Tiến sĩ Lê Trường Sơn phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ phụ trách trường (ảnh: hcmulaw)

Tiến sĩ Lê Trường Sơn sinh năm 1971, tốt nghiệp Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành Luật Kinh tế vào năm 1994. Sau đó, Tiến sĩ Lê Trường Sơn học Thạc sĩ Luật vào năm 2004, có bằng Tiến sĩ vào năm 2016.

Ông Lê Trường Sơn đã từng là giảng viên của Khoa Luật Kinh tế tại trường từ năm 1994 đến 1996.

Sau đó, Tiến sĩ Lê Trường Sơn còn làm giảng viên của Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế, giảng viên của Phòng sau đại học.

Từ năm 2007 đến tháng 4/2013, Tiến sĩ Sơn là Phó Trưởng phòng Quản lý – Thiết bị, và từ tháng 4/2013 đến nay, Tiến sĩ Lê Trường Sơn là Phó Hiệu trưởng của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Như vậy, đã 5 năm nay (kế từ năm 2018), Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa có người nắm chức vụ Hiệu trưởng nhà trường, sau khi Giáo sư Mai Hồng Quỳ hết tuổi làm quản lý.

Việt Dũng