ICATSD 2026 tại Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM: Đưa khoa học, công nghệ gần hơn với doanh nghiệp

12/10/2026 10:42
Thúy Hiền
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - 708 tác giả từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Hội nghị quốc tế về Công nghệ tiên tiến và Phát triển bền vững lần thứ 3 (ICATSD 2026) với 143 công trình được tuyển chọn công bố.

Từ ngày 8-10/10, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (IUH) phối hợp với 7 trường đại học trong nước và quốc tế tổ chức Hội nghị quốc tế về Công nghệ tiên tiến và Phát triển bền vững lần thứ 3.

Hội nghị có sự tham dự của Tiến sĩ Nguyễn Việt Tấn - Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số (Bộ Công Thương); bà Phan Thị Quý Trúc - Phó Trưởng phòng Sở hữu trí tuệ và Đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Hồng Hải - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban tổ chức; cùng đại diện 7 trường đại học đồng tổ chức, các viện nghiên cứu, doanh nghiệp và đối tác quốc tế.

Phiên toàn thể do Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Trung Hiếu - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và Giáo sư Han-Chieh Chao - Hiệu trưởng Đại học Fo Guang làm chủ tọa.

Đây là một trong những hoạt động khoa học tiêu biểu của IUH trong năm kỷ niệm 70 năm thành lập, đồng thời mở thêm không gian để Nhà nước - nhà trường - nhà khoa học - doanh nghiệp trao đổi về các bài toán công nghệ gắn với sản xuất và phát triển bền vững.

iuh.jpg
Hội nghị quốc tế về Công nghệ tiên tiến và Phát triển bền vững lần thứ 3 (ICATSD 2026). Ảnh: NTCC.

564 bài nộp, 143 công trình được tuyển chọn

ICATSD là chuỗi hội nghị khoa học quốc tế do IUH khởi xướng và duy trì. Ở kỳ thứ ba, hội nghị nhận 564 bài nộp, gần gấp ba so với năm 2022. Qua phản biện và tuyển chọn, 143 công trình được chấp nhận công bố, tăng khoảng 68% so với kỳ trước.

Các công trình tập trung vào 5 lĩnh vực, với nhiều hướng nghiên cứu đang được quan tâm như công nghệ tiên tiến, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, sản xuất thông minh, vật liệu mới, năng lượng và các giải pháp phục vụ phát triển bền vững. Các công trình được xuất bản trong 5 tập kỷ yếu có chỉ số eISBN, 2 chuyên san của Tạp chí Khoa học và Công nghệ IUH và 1 chuyên san của một tạp chí quốc tế thuộc nhóm Q1.

ICATSD 2026 được IUH đồng tổ chức cùng 7 trường đại học trong và ngoài nước gồm Đại học Liège (Bỉ), Đại học Công nghệ Tokyo (Nhật Bản), Đại học Quốc gia Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc), Đại học Kristen Krida Wacana (Indonesia), Đại học Siam, Đại học Kasem Bundit (Thái Lan) và Trường Đại học Tài chính - Marketing (Việt Nam).

iuh-4048.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Hồng Hải, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban tổ chức trao thư cảm ơn đến khách mời và các đơn vị đồng tổ chức ICATSD 2026. Ảnh: NTCC.
iuh-5595.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đàm Sao Mai - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (bên phải) trao thư cảm ơn đến các chủ tọa phiên toàn thể và diễn giả chính. Ảnh: NTCC.

Khoa học phải đi vào bài toán của sản xuất

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Hồng Hải cho biết sau 70 năm phát triển, IUH đồng thời đẩy mạnh đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng gắn với định hướng phát triển của nhà trường.

iuh-4078.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Hồng Hải, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban tổ chức ICATSD 2026 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NTCC.

Theo Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, vật liệu mới, năng lượng tái tạo, sản xuất thông minh và công nghệ sinh học đang mở ra nhiều cơ hội. Cùng lúc, biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên, ô nhiễm môi trường và yêu cầu chuyển đổi xanh đặt ra nhiều bài toán mới. Vì vậy, ICATSD 2026 không dừng ở việc công bố kết quả nghiên cứu mà hướng đến câu hỏi nghiên cứu có thể giải quyết vấn đề gì của sản xuất, doanh nghiệp và xã hội.

“Làm thế nào để tiến bộ khoa học, công nghệ thực sự tạo ra giá trị cho con người và đóng góp cho tương lai bền vững?” là vấn đề được Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra tại Hội nghị.

Từ góc nhìn của nhà trường, các kết nối được tạo ra tại ICATSD có thể mở đường cho chương trình nghiên cứu chung, dự án hợp tác, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực. Qua đó, hoạt động khoa học có thêm điều kiện tiếp cận những yêu cầu cụ thể của thực tế.

Tại ICATSD 2026, khu vực doanh nghiệp có sự tham gia kết nối của Tập đoàn Đại Dũng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Roboworld, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Sao Mai cùng nhiều doanh nghiệp, đối tác của IUH. Hội thảo nhận được sự đồng hành của hai nhà tài trợ kim cương là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam A Bank) và Grab; cùng các đơn vị tài trợ gồm Tập đoàn Đại Dũng, Công ty Công nghệ Sao Việt, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Việt Nguyễn và Công ty I-on Life.

iuh-4254.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Hồng Hải - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tặng thư cảm ơn đến đại diện doanh nghiệp tài trợ. Ảnh: NTCC.

Sự tham gia của doanh nghiệp tạo cầu nối giữa nghiên cứu và thực tiễn sản xuất, đưa các cuộc trao đổi từ kết quả nghiên cứu đến những nhu cầu cụ thể của thị trường: công nghệ nào doanh nghiệp đang cần, bài toán nào cần giải quyết và kết quả nghiên cứu nào có khả năng phát triển thành sản phẩm, quy trình hoặc giải pháp để đưa vào ứng dụng.

Đây cũng là cơ sở để hình thành các dự án hợp tác sau hội thảo. Khi nhà khoa học hiểu rõ nhu cầu của doanh nghiệp, còn doanh nghiệp tiếp cận được nhóm nghiên cứu và công nghệ mới, khả năng đưa kết quả nghiên cứu vào thực tế sẽ rộng hơn.

Bộ Công Thương đặt vấn đề liên kết 4 bên

Phát biểu tại phiên toàn thể, Tiến sĩ Nguyễn Việt Tấn - Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số, Bộ Công Thương, nhấn mạnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang giữ vai trò quan trọng đối với năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

iuh-9303.jpg
Tiến sĩ Nguyễn Việt Tấn - Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số, Bộ Công Thương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NTCC.

Theo ông Nguyễn Việt Tấn, yêu cầu phát triển nhanh nhưng xanh hơn, hiệu quả hơn đang đặt ra nhiệm vụ lớn cho các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp. Ngành Công Thương cũng đang chuyển đổi trên nhiều lĩnh vực như năng lượng tái tạo, sản xuất thông minh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, sử dụng hiệu quả tài nguyên và giảm phát thải.

Từ đó, các hội thảo khoa học cần trở thành cầu nối giữa tri thức, công nghệ với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thay vì chỉ dừng ở việc công bố kết quả nghiên cứu.

Một trong những nội dung được đại diện Bộ Công Thương nhấn mạnh là tăng cường liên kết Nhà nước - nhà trường - nhà khoa học - doanh nghiệp. Trường đại học cần phát huy vai trò trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ; doanh nghiệp tham gia đặt hàng, đồng phát triển và ứng dụng kết quả nghiên cứu; cơ quan quản lý tạo hành lang và kết nối nguồn lực.

Theo ông Tấn, việc ICATSD 2026 quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và đối tác quốc tế tạo điều kiện hình thành mạng lưới hợp tác lâu dài, hướng đến các sản phẩm khoa học có khả năng ứng dụng cao.

Diễn ra trong năm IUH tròn 70 tuổi, ICATSD 2026 tiếp tục mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế của Nhà trường, đồng thời đặt khoa học và công nghệ gần hơn với nhu cầu của doanh nghiệp. Từ 564 bài nộp và 143 công trình được tuyển chọn, kỳ vọng lớn hơn là hình thành các chương trình hợp tác, dự án nghiên cứu và giải pháp công nghệ có thể đi tiếp vào thực tiễn.

Một số hình ảnh tại phiên khai mạc:

iuh-3722.jpg
iuh-8673.jpg
iuh-9611.jpg
iuh-139.jpg
iuh-7751.jpg
Thúy Hiền